Công an quận Cầu Giấy bắt tạm giam bà Quy, làm rõ chi tiết chiếc áo đỏ

© Ảnh : Thành Đạt - TTXVNCác bậc phụ huynh đưa con đến được cô giáo chủ nhiệm đón tại cổng trường
Các bậc phụ huynh đưa con đến được cô giáo chủ nhiệm đón tại cổng trường - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Liên quan đến vụ cháu bé Lê Hoàng Long tử vong trên xe đưa đón trường Gateway, Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành bắt tạm giam bà Nguyễn Bích Quy. Đồng thời cơ quan điều tra cũng sẽ tiến hành giám định ADN chiếc áo đỏ của bé trai để làm rõ nhiều nghi ngờ.

Bà Nguyễn Bích Quy bị bắt giam

Tối ngày 27/8, Luật sư Nguyễn Thành Sơn thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, bà Nguyễn Bích Quy, người phụ trách đưa đón học sinh trường Gateway đã bị bắt tạm giam về tội “Vô ý làm chết người”.

Theo vị luật sư này, bà Quy bị công an thực hiện lệnh bắt giữ vào khoảng 18h cùng ngày sau khi nhận quyết định khởi tố bị can từ Viện Kiểm sát nhân dân Quận Cầu Giấy.

Nói về phương án hỗ trợ bà Quy về mặt thủ tục tố tụng trong thời gian tới, Luật sư Sơn cho biết dù bà Quy đã có giấy mời và phía luật sư đã tới làm việc với cơ quan tố tụng quận Cầu Giấy nhưng hiện tại ông vẫn chưa nhận được văn bản thông báo người bào chữa. Do vậy, các luật sư phải chờ thủ tục này được tiến hành thì mới có các phương án cụ thể.

Chiều ngày 27/8, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân Quận Cầu Giấy cũng đã tiến hành trao đổi rộng rãi với báo chí xung quanh vụ việc cháu bé Lê Lê Hoàng Long, học sinh lớp 1, trường Gateway tử vong trong xe đưa đón, nghi do ‘bị bỏ quên’.

Ông Đinh Minh Tảo - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy cho hay:

“Cho tới thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã có cơ sở để xác định người có hành vi phạm tội theo quy định của pháp luật và ra quyết định khởi tố bị can. Viện Kiểm sát thấy có đủ căn cứ về lời khai những người liên quan, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, các thiết bị kỹ thuật camera, các tài liệu, chứng cứ khác nên ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Quy”, Vietnam+/TTXVN dẫn lời cho hay.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Bích Quy (sinh năm 1964, trú tại Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Vô ý làm chết người” theo quy định tại khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự. Quyết định khởi tố này đã được Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy phê chuẩn.

Cũng theo đại diện VKSND quận Cầu Giấy, cháu Lê Hoàng Long tử vong vào ngày 6/8, đến ngày 7/8, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người” để điều tra, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.

Trường Gateway - Sputnik Việt Nam
Vụ bé trai tử vong trên xe trường Gateway, khởi tố bà Nguyễn Bích Quy

“Theo quy định của phát luật, khi có dấu hiệu tội phạm, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án để điều tra… Quá trình điều tra 20 ngày qua, cơ quan điều tra đã tiến hành thu thập các tài liệu chứng với mục đích làm rõ có hay không có hành vi phạm tội, ai là người thực hiện hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ,” Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy khẳng định.

Quyết định khởi tố bị can được Công an quận Cầu Giấy lập từ ngày 23/8 và chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy để nghiên cứu theo quy định trong thời hạn 3 ngày. Tuy nhiên, trong thời hạn 3 ngày trên có 2 ngày là ngày nghỉ nên vào thứ 2 (ngày 26/8), Viện Kiểm sát làm việc với bà Quy

Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ vụ án, xác định tính chất, mức độ vi phạm pháp luật của bà Quy trong vụ án.

Bé Lê Hoàng Long tử vong không có tác động ngoại lực

Trả lời một số câu hỏi của ĐBQH liên quan đến nghi vấn xung quanh cái chết của bé trai, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cũng đã có báo cáo với Đoàn giám sát của Quốc hội.

Lý giải vì sao sau 20 ngày xảy ra vụ án, đến hôm nay, cơ quan điều tra mới tống đạt quyết định khởi tố đối với người phụ trách đưa đón học sinh trường Gateway, vị đại tá khẳng định do phải đợi kết quả giám định pháp y.

“Vì sao từ ngày 6 đến ngày 23.8 công an mới khởi tố bị can, vì chưa có kết quả giám định pháp y. Nói gì thì nói, cơ quan điều tra phải có chứng cứ bằng vật chất để đưa ra quyết sách cho đúng”, ông Tùng cho biết, đồng thời cho biết kết quả giám định pháp y cũng “loại trừ nguyên nhân cháu bé tử vong do tác động của ngoại lực. Theo kết quả này, cháu Lê Hoàng Long chết do suy hô hấp tuần hoàn, sốc nhiệt trong không gian giới hạn. Thời gian tử vong từ 9-12 tiếng đồng hồ, tính từ thời điểm khám nghiệm tử thi là 0 giờ 30 phút ngày 7.8, tức là cháu bị chết ngạt trong ô tô”, Thanh Niên dẫn lời Đại tá Tùng khẳng định.

Ngoài ra, ông còn cho biết về chi tiết gây thắc mắc nhất chính là chiếc áo đỏ nằm trong balo cậu bé mà công an tìm được cùng với hai chai nước, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng khẳng định:

“Liên quan đến những thông tin trái chiều, nào là khi đi học cháu mặc áo đỏ của trường Gateway, nhưng khi đưa ra khỏi xe cháu mặc áo trắng, chúng tôi đang tiến hành điều tra để xác minh tiếp, nhưng nói tóm lại, kết luận giám định pháp y là chết không có tác động ngoại lực và chết do ngạt”.

Đồng quan điểm với Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội cũng xác nhận, cháu bé tử vong không có tác động của ngoại lực.

“Kết quả giám định là một trong những tài liệu điều tra chỉ được công bố khi kết thúc quá trình điều tra. Kết luận giám định có rất nhiều nội dung và là một trong những căn cứ để cơ quan điều tra khởi tố bị can”, ông Tảo nói và thông tin thêm, hiện tại Viện pháp y vẫn đang tiến hành xét nghiệm ADN một số tình tiết chưa được rõ.

Về nghi vấn ai đã thay áo cho cháu Long, đại tá Tùng lý giải:

“Cũng có thể cháu ở trong không gian kín, không có ai cứu, áo ướt, cháu đã cởi chiếc áo đó ra. Cháu có thể làm điều đó. Vấn đề đó, chúng tôi đang giám định gene chiếc áo cháu mặc của trường Gateway (chiếc áo màu đỏ). Nếu có vấn đề mới sẽ có thông tin. Còn giờ đã làm rõ cháu chết do ngạt. Chúng tôi sẽ đợi nội dung giám định gene kia để họp báo, thông tin”, ông Tùng nhấn mạnh thêm.

Đối với tài xế Doãn Quý Phiến, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy khẳng định, trách nhiệm của tài xế và những người liên quan trong vụ án đều đang được điều tra làm rõ. Ông xác nhận, tính đến ngày 27/8 vẫn chưa có quyết định nào được tống đạt khởi tố bị can đối với tài xế Doãn Quý Phiến từ công an Quận Cầu Giấy.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала