Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các nữ Đại biểu Quốc hội

© Ảnh : VOVThủ tướng gặp mặt lãnh đạo và đại biểu Quốc hội nữ.
Thủ tướng gặp mặt lãnh đạo và đại biểu Quốc hội nữ. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chiều 20/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các nữ Đại biểu Quốc hội Khóa XIV.

Tham dự gặp mặt có các đồng chí lãnh đạo là nữ, gồm: đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Venezuela Jorge Rondon Uzcategui - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng tiếp Đại sứ Venezuela

Cùng dự còn có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Các phó thủ tướng: Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị; Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị; Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, cùng đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

© Ảnh : VOVThủ tướng phát biểu tại buổi gặp gỡ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các nữ Đại biểu Quốc hội - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng phát biểu tại buổi gặp gỡ.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong nhiệm kỳ này, lần đầu tiên, Việt Nam có nữ Chủ tịch Quốc hội và có 3 ủy viên Bộ Chính trị là nữ. Trong số gần 500 đại biểu Quốc hội, có trên 27% là đại biểu nữ, một tỉ lệ khá cao so với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Tỉ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp đạt 27,8% năm 2017, cao nhất khu vực Đông Nam Á. Theo Thủ tướng, đây là minh chứng sinh động cho công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ở nước ta.

Phát hiện bị ung thư vú vào những năm tháng thanh xuân đẹp nhất là cú sốc lớn đối với Đặng Trần Thủy Tiên. - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng gửi bức thư động viên cho nữ sinh ung thư

Thủ tướng khẳng định lại quan điểm, Việt Nam phát triển bao trùm để không một người dân nào, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, bị bỏ lại phía sau.

Tại cuộc gặp mặt, các nữ đại biểu Quốc hội phát biểu, đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thời gian qua, với kết quả tích cực về phát triển kinh tế-xã hội, trong đó 12/12 chỉ tiêu năm nay sẽ đạt và vượt. Các nữ đại biểu bày tỏ ấn tượng về việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn cầu thị, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các nữ đại biểu. Một số ý kiến đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm việc tăng tỉ lệ phụ nữ là bộ trưởng, thứ trưởng trong nhiệm kỳ tới; tiếp tục quan tâm công tác bồi dưỡng cán bộ nữ dân tộc thiểu số v.v.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала