Việt Nam bắt ông Đinh Tiến Sử bị Bộ Quốc phòng truy nã đặc biệt

© Ảnh : Kỳ Nam/NLĐBị cáo Đinh Tiến Sử tại phiên tòa xét xử vụ án chứa mại dâm tại khách sạn hạng sang Bavico vào tháng 9-2019
Bị cáo Đinh Tiến Sử tại phiên tòa xét xử vụ án chứa mại dâm tại khách sạn hạng sang Bavico vào tháng 9-2019 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thừa Thiên- Huế xác nhận đã bắt được ông Đinh Tiến Sử, Tổng Giám đốc Bavico, hiện đang bị Bộ Quốc phòng truy nã đặc biệt.

Bắt Tổng Giám đốc Bavico Đinh Tiến Sử bị Bộ Quốc phòng truy nã đặc biệt

Ngày 2.12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thừa Thiên-Huế thông tin cho biết, đơn vị đang hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng Đinh Tiến Sử (sinh năm 1972, trú quận Tân Bình, TP.HCM) cho Cơ quan điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng để xử lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Tổng Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Bạch Việt (Bavico) bị bắt hôm 30.11, khi đang lẩn trốn tại chung cư Vicoland, phường Xuân Phú, TP. Huế.

© Ảnh : TTXVN phátĐối tượng truy nã Đinh Tiến Sử tại cơ quan công an
Việt Nam bắt ông Đinh Tiến Sử bị Bộ Quốc phòng truy nã đặc biệt - Sputnik Việt Nam
Đối tượng truy nã Đinh Tiến Sử tại cơ quan công an

Đối tượng Đinh Tiến Sử nguyên là Tổng Giám đốc đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Bạch Việt, đồng thời là chủ khách sạn Bavico và Bavico Đà Lạt.

Khách sạn Bavico International Hotel Nha Trang nơi xảy ra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản. - Sputnik Việt Nam
Bộ Quốc phòng truy nã Tổng Giám đốc Bavico
Theo điều tra, ông Sử đã có hành vi gian dối trong việc bán căn hộ du lịch thuộc hai dự án khách sạn trên khi đang thế chấp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội. Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố bị can đối với Tổng Giám đốc đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Bạch Việt Đinh Tiến Sử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Do đối tượng Đinh Tiến Sử không có mặt tại nơi làm việc, nơi cư trú khi bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời tống đạt các quyết định trên nên Bộ Quốc phòng Việt Nam đã ra quyết định truy nã đặc biệt với Tổng Giám đốc Bavico.

Thêm vào đó, ông Đinh Tiến Sử còn bị Viện Kiểm sát nhân dân TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) truy tố về tội “Chứa mại dâm” xảy ra tại khách sạn Bavico Nha Trang.

Vì sao Bộ Quốc phòng phải ra lệnh truy nã đặc biệt đối với ông Đinh Tiến Sử?

Ông Đinh Tiến Sử đã bị khởi tố vào ngày 24.10.2019 về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong vụ án tại Bavico. Tuy nhiên, tại thời điểm tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam, ông Sử đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 7.11, Thủ trưởng Cơ quan điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng - thiếu tướng Phạm Văn Thi đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Đinh Tiến Sử, Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Bạch Việt, kiêm Giám đốc khách sạn Bavico Nha Trang (Khánh Hòa) và Bavico Đà Lạt (Lâm Đồng).

© Ảnh : dantriCơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng vừa phát lệnh truy nã đặc biệt đối với bị can Đinh Tiến Sử.
Việt Nam bắt ông Đinh Tiến Sử bị Bộ Quốc phòng truy nã đặc biệt - Sputnik Việt Nam
Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng vừa phát lệnh truy nã đặc biệt đối với bị can Đinh Tiến Sử.

Theo kết luận của Cơ quan điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng, ông Sử đã có hành vi gian dối trong việc bán căn hộ du lịch thuộc dự án khách sạn Bavico Đà Lạt và khách sạn Bavico Nha Trang (đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quân đội) cho nhiều người, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

Theo đó, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã mời nhiều nhà đầu tư mua căn hộ tại các khách sạn Bavico Nha Trang, Bavico Đà Lạt đến làm việc, phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, dự án khách sạn Bavico (Nha Trang) đã được Quân khu 5 chấp thuận ký kết đầu tư, UBND tỉnh Khánh Hòa cấp phép xây dựng trên khu đất quốc phòng có diện tích gần 4000 mét vuông từ tháng 1 năm 2014. Tuy nhiên ngay sau đó, dù không được Quân khu 5 cho phép nhưng Công ty Bạch Việt vẫn đề nghị và được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận điều chỉnh đầu tư dự án, xây dựng “căn hộ du lịch” tại khách sạn Bavico Nha Trang và bán cho nhiều người dân.

Tháng 2-2015, khách sạn Bavico Nha Trang bắt đầu hoạt động kinh doanh trong khi chưa thực hiện đầy đủ nhiều điều kiện theo quy định pháp luật. Quân khu 5 cũng có phản ứng trước sự việc vì đây là đất quốc phòng, không được phép bán căn hộ du lịch. Tuy nhiên, Bạch Việt vẫn ngoan cố không chấp hành và tiếp tục bán đất cho người dân.

Được biết, vào thời điểm năm 2015, nhiều người dân đã bỏ tiền mua căn hộ ở khách sạn Bavico International Hotel Nha Trang (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) do Công ty Bạch Việt bán. Trong hồ sơ thỏa thuận với khách hàng, phía Công ty Bạch Việt cam kết cấp sổ đỏ và thuê lại căn hộ du lịch để kinh doanh với lợi nhuận hấp dẫn (15%/năm).

Thế nhưng, theo đơn kêu cứu của các khách hàng mua căn hộ tới các cơ quan chức năng, suốt hơn 3 năm kể từ thời điểm thỏa thuận mua bán, các chủ căn hộ du lịch gần như không nhận được bất kỳ các khoản tiền lợi nhuận nào như Công ty Bạch Việt đã ký cam kết, ngoại trừ 15% lợi nhuận kinh doanh năm thứ nhất nhận ngay sau khi ký hợp đồng.

Cô gái châu Á - Sputnik Việt Nam
Thông tin chi tiết vụ khách sạn Bavico chứa mại dâm
Tháng 10.2018, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã có công văn khẳng định việc Quân khu 5 ký hợp đồng kinh tế với Công ty Bạch Việt là trái với quy định của Bộ Quốc phòng. Bộ đã yêu cầu kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý theo quy định quân đội với các tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm trong vụ việc.

Trong quá trình hoạt động, Bavico cũng để xảy ra nhiều vi phạm, đã bị xử lý hành chính. Cụ thể, tháng 3.2016, UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Bạch Việt số tiền 103 triệu đồng về 2 hành vi: Thi công công trình khách sạn Bavico không đúng theo thiết kế về PCCC được phê duyệt, đưa khách sạn vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về PCCC. UBND tỉnh Khánh Hoà buộc Công ty Bạch Việt phải khắc phục hậu quả trong thời hạn 30 ngày. Tuy nhiên, chủ đầu tư không chấp hành quyết định trên.

Ngày 19.6.2017, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh đã yêu cầu Công ty Bạch Việt dừng ngay hoạt động kinh doanh cho đến khi khắc phục xong các tồn tại, sai phạm. Tuy nhiên, một lần nữa công ty này vẫn không chấp hành.

Người đẹp bán dâm cho khách Trung Quốc ở Bavico Nha Trang

Khách sạn Bavico của ông Đinh Tiến Sử, trong khi vẫn chưa khắc phục những sai phạm trước đó, lại bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang chứa chấp gái mại dâm, tổ chức cho người đẹp bán dâm ngay tại khách sạn.

Theo đó, đêm 24.10.2017, Công an tỉnh Khánh Hòa ập vào kiểm tra và phát hiện tại tầng 8, 20 và 21 của Bavico Nha Trang 3 nữ tiếp viên đang bán dâm cho 3 khách Trung Quốc. Theo lời khai, giá bán dâm mỗi lượt cho khách Trung Quốc là 550 nhân dân tệ (khoảng tầm 1,8 triệu) trong đó, riêng ông Sử nhận 700.000 tiền môi giới.

Tháng 1 năm 2018, Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can với ông Đinh Tiến Sử với tội danh “Chứa mại dâm”. Tháng 2.2018, ông Sử bị bắt tạm giam 4 tháng. Sau đó, Tổng Giám đốc Bavico được cho tại ngoại.

Sau nhiều lần bị hoãn xử, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đưa ra xét xử vụ án “Chứa mại dâm” tại khách sạn Bavico đối với bị cáo Đinh Tiến Sử cùng ba bị cáo khác ngày 18.9, tuy nhiên, đến ngày 23.9 lại tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала