Quân đội Việt Nam sẵn sàng chiến đấu: Quyết không để bị động, bất ngờ

© Ảnh : Thống Nhất – TTXVNThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham quan trưng bày vũ khí, khí tài tại hội nghị
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham quan trưng bày vũ khí, khí tài tại hội nghị - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Quân đội Việt Nam quyết không để bị động, bất ngờ, sẵn sàng tinh thần chiến đấu bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ là điều được lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Chính phủ Việt Nam khẳng định Tại Hội nghị Quân chính toàn quân 2019.

Hội nghị Quân chính toàn quân 2019: quyết không để bị động, bất ngờ

Ngày 9.12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân, nhằm tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2019, đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã tới tham dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Cùng dự với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có Bí thư Trung ương Đảng: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, bà Trương Thị Mai Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Nguyễn Văn Nên, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

© Ảnh : Dương Giang - TTXVNThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các đại biểu dự hội nghị
Quân đội Việt Nam sẵn sàng chiến đấu: Quyết không để bị động, bất ngờ - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các đại biểu dự hội nghị

Về phía lãnh đạo Bộ Quốc phòng còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Các chiến sĩ Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Việt Nam xếp vị trí 23 trong TOP các quốc gia hàng đầu có quân đội mạnh nhất năm 2019
Ngoài ra, Tham dự Hội nghị Quân chính toàn quân còn có các Bộ trưởng, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Báo cáo tại hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang cho biết: Năm 2019, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, song Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp uỷ, chỉ huy và đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì đã đoàn kết, chủ động bám sát thực tiễn, đề cao trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác.

“Trong đó, nổi bật là đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, nhạy bén, hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ, nhất là tình huống trên Biển Đông. Đổi mới nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập đáp ứng điều kiện tác chiến mới. Điều chỉnh tổ chức lực lượng đạt kết quả tích cực. Chỉ đạo quyết liệt sơ kết xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” nhân rộng trong toàn quân gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cơ chế quản lý tài chính mới”, cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng trích phát biểu của Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam nêu rõ, năm 2020, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu toàn quân quán triệt, thực hiện hiệu quả nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2020 của Quân ủy.

© Ảnh : Dương Giang - TTXVNThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự hội nghị
Quân đội Việt Nam sẵn sàng chiến đấu: Quyết không để bị động, bất ngờ - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự hội nghị

Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ bản: Chủ động, nhạy bén nắm, dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là các tình huống trên biển. Bên cạnh đó, lực lượng toàn quân triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược, nghị quyết, đề án và các luật; trình Quốc hội thông qua luật Biên phòng Việt Nam.

“Toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới nội địa, không gian mạng và các địa bàn trọng điểm, bảo đảm an toàn hoạt động kinh tế biển, sẵn sàng xử lý các tình huống; tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, nâng cao hiệu quả tác chiến không gian mạng, tác chiến điện tử, bảo đảm thông tin liên lạc”.

quân đội Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Quân đội Việt Nam thuộc top mạnh hàng đầu khu vực Đông Nam Á
Theo Thượng tướng Phan Văn Giang, Quân đội Nhân dân Việt Nam quyết liệt thực hiện Kết luận 16 và Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị  đáp ứng yêu cầu chiến tranh hiện đại; tổ chức huấn luyện, diễn tập sát thực tế, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối; tổ chức tốt các cuộc hội thao, hội thi, tham gia thi đấu các giải quốc tế; triển khai xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” trong toàn quân; tích cực đổi mới quy trình, chương trình đào tạo, triển khai xây dựng nhà trường thông minh.

Chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về khu vực phòng thủ, về quản lý, sử dụng đất quốc phòng, xây dựng, nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, xây dựng đường tuần tra biên giới.

Chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 11, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Triển khai hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, thi đua, dân vận, chính sách, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quân, quản lý chặt chẽ chính trị nội bộ, chủ động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

© Ảnh : Dương Giang - TTXVNĐại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu
Quân đội Việt Nam sẵn sàng chiến đấu: Quyết không để bị động, bất ngờ - Sputnik Việt Nam
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu

Đặc biệt, năm 2020, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới. Theo đó, toàn quân tích cực nghiên cứu, đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật; công tác khoa học, công nghệ và môi trường, công tác kế hoạch, đầu tư; đổi mới cơ chế quản lý tài chính, chế độ tiền lương mới, quản lý, sử dụng đất quốc phòng; xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng; cơ cấu lại, cổ phần hoá doanh nghiệp quân đội; công tác pháp chế, tư pháp, thanh tra, kiểm tra, kiếm toán, điều tra, truy tố, xét xử.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khai mạc buổi lễ.  - Sputnik Việt Nam
Việt Nam công bố Sách trắng Quốc phòng: Hà Nội duy trì chiến lược tự vệ

“Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu toàn quân tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, chủ động, nhạy bén nắm, dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ; triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược, nghị quyết, đề án và các luật, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tích cực, chủ động tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, huấn luyện, diễn tập sát thực tế, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối, đổi mới quy trình, chương trình đào tạo, triển khai xây dựng nhà trường thông minh, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng nhất là hoạt động Năm ASEAN 2020, thúc đẩy quan hệ, hợp tác quốc phòng song phương; tăng cường giao lưu hữu nghị biên giới với Trung Quốc, Lào, Campuchia, tham gia có trách nhiệm và hiệu quả hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc”, - Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Quân đội chủ động nắm tình hình Biển Đông

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bày tỏ quan điểm đồng thuận với báo cáo của đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Năm 2019, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân quán triệt sâu sắc, chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng, đổi mới, sáng tạo, bám sát thực tiễn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Trong năm, vấn đề nổi lên là tình hình Biển Đông, lực lượng quân đội đã thể hiện rõ bản lĩnh, trách nhiệm, chủ động, nhạy bén trong nhận định, đánh giá tình hình diễn biến phức tạp trên biển, kịp thời báo cáo với Bộ Chính trị, Thủ tướng nhiều chủ trương, đối sách nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp; đấu tranh kiên quyết, kiên trì, mềm dẻo, kết hợp đấu tranh trên các lĩnh vực với đấu tranh trên thực địa, góp phần bảo vệ hoạt động dầu khí và kinh tế biển, giữ vững chủ quyền, lãnh thổ, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

© Ảnh : Thống Nhất – TTXVN Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu
Quân đội Việt Nam sẵn sàng chiến đấu: Quyết không để bị động, bất ngờ - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu

Thủ tướng Việt Nam đánh giá, quân đội đã phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng khác, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu kích động, gây rối, biểu tình, bạo loạn của các thế lực thù địch trước những thời điểm phức tạp, nhạy cảm về an ninh nội địa. Quân đội đã tham gia giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị của đất nước, đặc biệt là Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm, uy tín của Việt Nam đóng góp cho hòa bình khu vực và thế giới.

Thủ tướng nhấn mạnh:

“Năm 2020, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, tình hình Biển Đông vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Trong nước, các thế lực thù địch, phản động sẽ lợi dụng để tăng cường chống phá ta”.

Các chiến sĩ QĐND Việt Nam trong cuộc diễu binh trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam
'Chúng tôi ngưỡng mộ Quân đội nhân dân Việt Nam!'
Thủ tướng cho biết, tại cuộc họp ngày 1.12 vừa qua, Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã tin tưởng và giao nhiệm vụ cho Quân đội năm 2020 phải phấn đấu đạt kết quả cao hơn năm 2019.

Thủ tướng đề nghị toàn quân phải thường xuyên cảnh giác, chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là những vấn đề phức tạp nảy sinh, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, nhất là trên biển.

Cùng với đó, Bộ Quốc phòng phải chủ động tham mưu, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững mạnh.

“Toàn quân duy trì nghiêm sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, nhất là các địa bàn trọng điểm, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống; chăm lo xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt các hoạt động quốc phòng, quân sự trong năm 2020 khi Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN; thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng với các nước, nhất là các nước liền kề, các nước ASEAN và bạn bè truyền thống. Chủ động tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương”, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm, quyết tâm cao, nhất định Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, mãi mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” và sự yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đặc biệt, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức phát động Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2020 sau khi kết thúc phần tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2019.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала