Bộ Công an điều tra việc bán bánh kẹo chứa cần sa ở Hà Nội

© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVN Trung tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thông tin cho phóng viên báo chí
 Trung tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thông tin cho phóng viên báo chí - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) xác định thông tin một số loại bánh kẹo chứa cần sa được bán ở Hà Nội là có căn cứ, lực lượng chức năng đang làm rõ việc này.

Việt Nam xuất hiện các chất gây nghiện mới

Chiều 20/12, tại buổi thông tin về kết quả phòng chống tội phạm ma túy năm 2019, Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an (C04), Trung tướng Phạm Văn Các cho biết thông tin báo chí phản ánh về việc Hà Nội xuất hiện tình trạng bánh kẹo chứa cần sa, chứa chất gây nghiện là có căn cứ.

Số lượng ma túy được lực lượng chức năng thu giữ - Sputnik Việt Nam
Hơn 20 bánh heroin in chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam

Sau khi cử tổ công tác xác minh thông tin trên, Bộ Công an đang phối hợp Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ. Khi có kết quả, đơn vị sẽ thông tin đến báo chí.

Trung tướng Phạm Văn Các cũng cho hay chất ma túy được phát triển hàng ngày, hàng giờ, đòi hỏi cơ quan chuyên môn như Bộ Công Thương, Bộ Y tế phối hợp giám định và có giải pháp xử lý. Chỉ trong năm 2019, Cục C04 đã phát hiện ra 5 loại chất ma túy mới, đề xuất đưa vào danh mục cấm của Chính phủ.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều quảng cáo bán sôcôla, kẹo mút, bánh bích quy chứa cần sa. Người bán giới thiệu đặt hàng từ châu Âu, mỗi tuần hàng về vài lần.

Viện Nghiên cứu người sử dụng ma túy cho hay, trong số bánh chứa cần sa hiện có trên thị trường, có loại tên là “bánh lười”. Theo quảng cáo, bánh có vị sôcôla và nho khô dễ ăn, có tẩm cần sa, có khả năng làm người sử dụng chỉ thích ngủ hoặc nằm một chỗ... cười.

Công an TP Hà Nội từng bắt giữ một nhóm chuyên sản xuất loại bánh này tại Hà Đông.

Tình hình ma túy ở Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp

Cục trưởng C04 cho biết, hiện Cục đã nắm được trên 1.500 cơ sở kinh doanh karaoke, nhà hàng, vũ trường có dấu hiệu tổ chức, sử dụng ma tuý. Trong đó, tại TP Hồ Chí Minh có trên 500 tụ điểm bị đưa vào “danh sách đen”. Cục C04 đã thông báo cho Công an các địa phương tiến hành theo dõi, xử lý theo quy định pháp luật. 

© Ảnh : Võ ThạnhMa túy đá đựng trong bao bì trông giống gói trà.
Bộ Công an điều tra việc bán bánh kẹo chứa cần sa ở Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Ma túy đá đựng trong bao bì trông giống gói trà.

Bên cạnh đó, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua tuyến đường hàng không vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển trái phép ma túy qua đường hàng không, chuyển phát nhanh.

Trong năm 2019, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài nước triệt phá thành công nhiều chuyên án, bắt được những đối tượng cầm đầu ở trong nước hoặc nước ngoài, đây là thành công rất lớn của Cục trong năm 2019.

Từ đầu năm 2019 đến ngày 15/11/2019, chỉ tính riêng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương phát hiện, bắt giữ 86 vụ, 283 đối tượng phạm tội về ma túy. Thu giữ: 612,5 kg heroin; 120,54 kg cocain; hơn 2 tấn và 231.814 viên ma túy tổng hợp, cùng nhiều vật chứng liên quan.

Quán bar - Sputnik Việt Nam
Đà Nẵng: 10 thanh thiếu niên người nước ngoài dương tính với ma túy trong quán karaoke

Còn tổng hợp chung, lực lượng Công an đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hơn 23.328 vụ, với hơn 36.222 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ hơn 1.222 kg heroin; 6.253 kg và 1.053.099 viên ma túy tổng hợp, hơn 614 kg thuốc phiện và 768 kg cần sa.

Đáng lưu ý, số lượng ma túy tổng hợp tăng đột biến, cao hơn gấp 5 lần so với năm 2018, là năm thu giữ lượng ma túy nói chung, ma túy tổng hợp nói riêng lớn nhất từ trước đến nay.

Kết quả điều tra vụ ma túy trôi dạt vào bờ biển Việt Nam

Thông tin rõ hơn về kết quả điều tra ma túy trôi dạt vào bờ biển các tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế, Đại tá Mai Sơn Cương, Trưởng phòng Phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên tuyến đường biển, đường hàng không (Cục C04) cho biết cơ quan Công an đã trực tiếp xuống hiện trường gặp gỡ nhân chứng đầu tiên, trực tiếp xem những chiếc can nghi chứa ma túy.
Kết quả điều tra cho thấy, những chiếc can này có loài hà biển bám rất dày. Theo kinh nghiệm những người đi biển thì chiếc can này trôi nổi trên biển khoảng 2 tháng.  Theo ông Cương, các can nhựa này có nguồn gốc từ Malaysia. Số ma túy trôi dạt vào các tỉnh nhiều khả năng có cùng nguồn gốc từ một tàu.

© Ảnh : Võ ThạnhCan nhựa chứa heroin và áo quần dạt vào bờ biển do ông Lộc nhặt được.
Bộ Công an điều tra việc bán bánh kẹo chứa cần sa ở Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Can nhựa chứa heroin và áo quần dạt vào bờ biển do ông Lộc nhặt được.

Nhận định số ma túy này có thể từ nước ngoài đưa vào Việt Nam hoặc từ Việt Nam vận chuyển đi nước ngoài, trong quá trình vận chuyển trên biển đã bị rơi ra, Đại tá Mai Sơn Cương cho biết, thời gian qua, lực lượng chức năng trên biển không truy đuổi phương tiện vận chuyển ma túy. Tại Hà Tĩnh có 2 tàu bị chìm cuối tháng 11 nhưng không có căn cứ cho thấy có sự liên quan.

Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã có công điện phát động người dân ven biển từ Móng Cái đến Ca Màu tìm kiếm, giao nộp ma túy trôi dạt nhưng không phát hiện thêm trường hợp nào.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала