Thanh niên ở Cà Mau nhận mình đã mạo danh Tuấn “khỉ” gọi cho “hiệp sĩ” Hải

© Ảnh : Thành Chung - TTXVNCông an phong tỏa, truy bắt đối tượng Tuấn trên địa bàn huyện Củ Chi
Công an phong tỏa, truy bắt đối tượng Tuấn trên địa bàn huyện Củ Chi - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sau khi đọc báo về việc Tuấn “khỉ” dùng súng bắn chết 5 người, nam thanh niên ở Cà Mau gọi cho “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nhận là nghi phạm và nhờ đưa ra đầu thú.

Ai là người mạo danh Tuấn “khỉ”?

Liên quan đến vụ nổ súng ở Củ Chi (TP.HCM) khiến 5 người tử vong, ngày 8/2, Công an tỉnh Cà Mau đã làm việc với S.Q.K. (21 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) để làm rõ thông tin về việc mạo danh đối tượng Lê Quốc Tuấn (còn gọi Tuấn “khỉ”, 33 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, là nghi phạm vụ án) gọi cho “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nhờ đưa ra công an đầu thú.

Công an phong tỏa, truy bắt đối tượng Tuấn trên địa bàn huyện Củ Chi - Sputnik Việt Nam
Xả súng ở Củ Chi: Công an TP.HCM lên tiếng về khẩu AK của Tuấn ‘khỉ’

Bước đầu, nam thanh niên này khai nhận sau khi đọc báo về vụ án nghi phạm Tuấn “khỉ” bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi, K. biết được số điện thoại của “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nên đã gọi điện mạo danh là Tuấn “khỉ”. Trong quá trình nói chuyện, anh S. nhờ “hiệp sĩ” này đưa đi đầu thú.

Sau khi gọi điện xong, anh S.Q.K. bị vợ phản ứng nên anh ta đã gỡ bỏ SIM điện thoại. Mục đích anh mạo danh Tuấn “khỉ” là để “chọc phá chơi”. “Anh này có chứng nhận tâm thần, bị hạn chế về nhận thức nên đã được đưa về gia đình sau khi làm việc xong. Vụ việc được xử lý như thế nào còn chờ ý kiến cấp trên.”, một cán bộ Công an tỉnh Cà Mau nắm về vụ việc cho biết.

Công an huyện U Minh cũng đã xác nhận việc Cục Hình sự về địa phương mời một thanh niên làm việc về việc mạo danh Tuần “khỉ”. “Nếu đúng là anh K. thì anh này bị bệnh tâm thần, có sổ theo dõi ở địa phương. Anh K. sống cùng vợ con. Ở địa phương chưa từng sai phạm hay làm gì gây mất trật tự công cộng.”, một cán bộ huyện U Minh thông tin.

Thứ trưởng Bộ Công an kêu gọi Tuấn “khỉ” ra đầu thú

Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 5/2, trả lời câu hỏi về việc truy bắt Lê Quốc Tuấn, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết cơ quan chức năng đang áp dụng các biện pháp đầy đủ, cần thiết để truy bắt bằng được Tuấn “khỉ”. Ngoài ra, qua báo chí, Thứ trưởng Bộ Công an đã kêu gọi Lê Quốc Tuấn ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Lực lượng Công an Bình Dương tích cực phối hợp với quần chúng nhân dân để truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn. - Sputnik Việt Nam
Vụ xả súng ở Củ Chi: Bộ Công an lên tiếng về việc truy bắt Tuấn ‘khỉ’

Như Sputnik đã đưa tin, chiều ngày 29/1, Lê Quốc Tuấn cùng Lê Quốc Minh (tự Minh Sida, SN 1993, ngụ xã Tân Thạnh Đông) đi chung xe máy và mang theo súng AK đến điểm đánh bạc tại vườn nhãn trên đường 121, ấp 5 (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi).

Tại đây, ông Tuấn bắn nhiều phát làm 4 người là Vương Ngọc Hưng (SN 1990), Lê Tấn Long (SN 1974), Lê Thành Trung (SN 1992, cả 3 cùng ngụ huyện Củ Chi), Huỳnh Ngọc Minh Tùng (SN 1985, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) tử vong; Trần Văn Thanh (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) bị thương.

Trên đường bỏ chạy, bị can tiếp tục dùng súng khống chế, cướp xe máy của một hộ dân. Ngoài ra, cảnh sát nghi ngờ nghi phạm này nổ súng sát hại một người khác để cướp xe máy.

Thời điểm gây án, Lê Quốc Tuấn là Thượng úy, cán bộ Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự - Hỗ trợ tư pháp của Công an quận 11. Bước đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ xả súng kinh hoàng này là do mâu thuẫn cờ bạc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала