Khách đi tàu từ vùng dịch COVID-2019 đến Quảng Ninh không được lên bờ

© Ảnh : Pixabay / Aline Dassel Siêu du thuyền quốc tế AIDAvita
 Siêu du thuyền quốc tế AIDAvita - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Quảng Ninh đồng ý cho tàu quốc tế đến từ vùng có dịch virus Corona mới (COVID-19) được cập cảng nhưng không cho khách lên bờ tham quan và phải cách ly tại tàu.

Quảng Ninh ban hành quy trình đón tàu quốc tế

Ngày 21/2, quy trình đón khách du lịch tàu biển tham quan gắn với việc phòng chống COVID-19 đã được UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành. Theo đó, tỉnh cho phép tất cả các tàu biển được phép cập cảng Quảng Ninh nhưng phải thực hiện theo các quy định hiện hành, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách và cho cộng đồng xã hội.

Đối với tàu đi qua các cảng của Trung Quốc (bao gồm cả Hong Kong, Ma Cao), trước khi cập cảng tại Quảng Ninh phải được kiểm dịch y tế quốc tế chịu trách nhiệm tiêu độc, khử trùng. Lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế phải áp dụng hình thức khai báo y tế và tiến hành kiểm tra y tế đối với tất cả các hành khách, thuyền viên. Ngoài ra, tỉnh yêu cầu cách ly toàn bộ thuyền viên, hành khách tại tàu; tuyệt đối không cho lên bờ theo chỉ đạo của tỉnh từ trước đó.

Đối với tàu đến từ các vùng khác, UBND tỉnh yêu cầu đại lý tàu, công ty du lịch thông tin về kế hoạch tàu cho Sở Du lịch, Biên phòng Cảng Hòn Gai, Cảng vụ Hàng Hải trước ít nhất 10 ngày kể từ khi tàu đến (thông tin chi tiết về hành trình của tàu, danh sách và thông tin chi tiết về quốc tịch, hành trình đã qua, hành trình dự kiến, tình trạng sức khỏe (nếu có thông tin) của thuyền viên và hành khách trong vòng 14 ngày trước khi đến Quảng Ninh).

Đánh giá nguy cơ dịch bệnh từ các chuyến tàu biển dự kiến cập cảng tại Quảng Ninh

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Biên Phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải cung cấp đầy đủ thông tin về hành trình của tàu, hành khách, thuyền viên cho Sở Y tế. Các Sở và đơn vị liên quan đánh giá tình hình, nguy cơ dịch bệnh từ các chuyến tàu biển dự kiến cập cảng tại Quảng Ninh căn cứ vào các khuyến cáo về vùng dịch của tổ chức Y tế thế giới, Bộ Y tế, các cơ quan liên quan và thông lệ quốc tế tại thời điểm hiện tại. Đồng thời, Sở Y tế có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản về mặt y tế quyết định việc cho phép thuyền viên, hành khách trên các chuyến tàu biển lên bờ tham quan, du lịch và chuyển cảng tại Quảng Ninh.

Siêu du thuyền quốc tế AIDAvita - Sputnik Việt Nam
Lo ngại coronavirus, Việt Nam từ chối siêu du thuyền quốc tế Aidavita cập cảng Hạ Long

Bên cạnh đó, trên cơ sở ý kiến chuyên môn của Sở Y tế, Sở Du lịch có văn bản thông báo cho Cảng vụ hàng hải, Bộ chỉ huy bộ đội Biên Phòng tỉnh để thông báo cho đại lý tàu, công ty du lịch thống nhất việc cho khách lên bờ trước ít nhất 7 ngày kể từ khi tàu đến. Sở Du lịch đã thông báo và phối hợp các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh chu đáo công tác đón, phục vụ, quản lý hành khách tham quan du lịch tại Quảng Ninh.

Trước đó, ngày 13/2, tàu Aidavita (quốc tịch Italy) không được tỉnh Quảng Ninh cấp phép cập cảng tại thành phố Hạ Long. Hành khách và thủy thủ đoàn không được lên bờ tham quan các điểm du lịch. Vì bị từ chối nhập cảnh tại Hạ Long, tàu Aidavita đã hủy toàn bộ hải trình đến ba cảng còn lại của Việt Nam là Đà Nẵng, Nha Trang, TP.HCM.

Được biết, trên tàu Aidavita có hơn 1.100 khách châu Âu (không có khách châu Á), xuất phát từ Bali, Indonesia ngày 17/1, đã qua 9 cảng khác trên thế giới nhưng không qua Trung Quốc và Hong Kong.

Ngay sau đó, ngày 16/2, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đẫ yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh chấn chỉnh, rút kinh nghiệm vì không cấp phép cập cảng tàu du lịch Aidavita.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала