Đà Nẵng cách ly 80 người đến từ Hàn Quốc

© Ảnh : An Đăng – TTXVN Luôn tận tình khi tiếp nhận những công dân Trung Quốc đến để vào khu vực cách ly.
 Luôn tận tình khi tiếp nhận những công dân Trung Quốc đến để vào khu vực cách ly. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các cơ quan chức năng của TP Đà Nẵng đang thực hiện cách ly 80 hành khách bay đến từ TP Daegu, Hàn Quốc.

Đà Nẵng cách ly, theo dõi sức khỏe 80 người đến từ Daegu

Ngày 24/2, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã áp dụng hình thức cách ly tập trung với toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đi trên chuyến bay của hãng hàng không VietJet.

Theo đó, chuyến bay VJ871 xuất phát từ Daegu (Hàn Quốc) lúc 6h52 và đến Sân bay Quốc tế Đà Nẵng lúc 10h43. Ngay sau khi các hành khách xuống sân bay, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm soát, thực hiện cách ly với 80 hành khách cả người Việt Nam và Hàn Quốc để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Máy bay boeing 787 - Dreamliner của Vietnam Airlines - Sputnik Việt Nam
Hàng không Việt tiếp tục giảm tần suất, hủy nhiều chuyên bay đi Hàn Quốc
“Có 80 người, trong đó 58 người Việt Nam và 22 người Hàn Quốc. Ngay sau khi các hành khách xuống sân bay, các nhân viên y tế tiến hành thực hiện quy trình phòng dịch của Bộ Y tế”, - Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng Nguyễn Tiên Hồng cho biết.

Sau khi kiểm tra sức khỏe tại sân bay, các hành khách người Việt Nam được đưa đến Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). 22 du khách người Hàn được cách ly tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và theo dõi theo đúng quy trình dịch bệnh của Bộ Y tế.

Tại bệnh viện và cơ sở y tế, các cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị đủ nhân, vật lực, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết để phục vụ công tác cách ly, khám và điều trị cho những người nói trên. Tình trạng sức khỏe của các hành khách chưa có biểu hiện bất thường và đang được theo dõi sát sao.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP Đà Nẵng, từ 13 giờ 30 ngày 23/2 đến 8 giờ ngày 24/2, trên địa bàn Đà Nẵng ghi nhận thêm ba trường hợp người Việt Nam nghi ngờ mắc COVID-19. UBND Đà Nẵng đã thu dung Bệnh viện 199 – Bộ Công an để làm nơi cách ly, theo dõi các trường hợp nghi nhiễm COVID-19.

© Ảnh : Văn Dũng - TTXVNHành khách được chở đến nơi cách ly
Đà Nẵng cách ly 80 người đến từ Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam
Hành khách được chở đến nơi cách ly

Bộ Ngoại giao: Khoảng 200.000 công dân Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc

Ngày 24/2, Hàn Quốc ghi nhận thêm 161 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số người nhiễm lên 763 và trở thành ổ dịch lớn thứ hai trên thế giới. Trước đó, du thuyền Diamond Princess bị coi là ổ dịch COVID-19 lớn thứ hai với tổng cộng 634 ca nhiễm.

Giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) trở thành tâm điểm chú ý của đợt bùng phát dịch COVID-19 tại Daegu, thành phố lớn thứ 4 Hàn Quốc với 2,5 triệu dân, sau khi một nữ tín đồ 61 tuổi lây virus cho hàng chục người khác.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại cuộc họp - Sputnik Việt Nam
Bộ Y tế yêu cầu người nhập cảnh từ Hàn Quốc vào Việt Nam phải khai báo y tế

Bộ Ngoại giao cho biết hiện có khoảng 200.000 công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và lao động tại Hàn Quốc, riêng tại thành phố Daegu là 8.285 người, tại tỉnh Gyeongsangbuk là 18.502 người (trong đó có 333 người tại quận Cheongdo). Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, đến nay, chưa phát hiện trường hợp người Việt nào nhiễm hoặc nghi nhiễm nCoV ở các địa phương trên.

Được biết, Đại sứ quán đã chủ động thiết lập kênh liên lạc với các đầu mối cộng đồng ở các khu vực dịch bệnh để thường xuyên cập nhật tình hình, kịp thời hỗ trợ công dân. Đại sứ quán đã liên hệ, thăm hỏi các công dân Việt Nam đang sinh sống ở khu vực có dịch, động viên và đề nghị bà con tuân thủ nghiêm túc các khuyến cáo của các chính quyền sở tại.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала