Nội Bài và Tân Sơn Nhất dừng đón chuyến bay từ Hàn Quốc

© Ảnh : Huy Hùng - TTXVNHành khách trang bị khẩu trang kín mít khi đến sân bay quốc tế Nội Bài.
Hành khách trang bị khẩu trang kín mít khi đến sân bay quốc tế Nội Bài. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Từ 12 giờ trưa 1/3, sân bay Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TP.HCM) dừng tiếp nhận các chuyến bay từ Hàn Quốc. Các chuyến bay từ Hàn Quốc vẫn có thể hạ cánh tại 3 sân bay được chỉ định gồm Vân Đồn, Phù Cát, Cần Thơ.

Vì sao Nội Bài, Tân Sơn Nhất dừng tiếp nhận các chuyến bay từ Hàn Quốc?

Ngày 1/3, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, từ 12 giờ trưa cùng ngày, hai sân bay Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TP.HCM) dừng đón các chuyến bay từ Hàn Quốc.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã cách ly toàn bộ Khoa Truyền nhiễm có sức chứa 200 bệnh nhân thành một khu vực riêng để ứng phó với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao thông tin về việc người Việt nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc

Quyết định dừng tiếp nhận các chuyến bay từ Hàn Quốc về sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất được đưa ra do 2 thành phố lớn có nguy cơ không đảm bảo được điều kiện cách ly y tế khi lượng người dồn về nước quá đông. Chỉ riêng trong ngày 27/2, đã có hơn 3.600 khách từ Hàn Quốc sang Việt Nam, trong đó có hơn 2.500 người Việt về nước. Theo quy định, tất cả người Việt từ Hàn Quốc về nước, hoặc hành khách tới từ vùng có dịch của Hàn Quốc đều phải cách ly bắt buộc trong thời gian 14 ngày.

Trước thông tin dừng toàn bộ đường bay, đại diện Cục Hàng không cho biết các chuyến bay từ Hàn Quốc vẫn có thể hạ cánh tại 3 sân bay được chỉ định gồm Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), cảng Phù Cát (Bình Định), cảng Cần Thơ (thành phố Cần Thơ). Đáng lưu ý, quyết định này của Cục Hàng không Việt Nam chỉ áp dụng với các chuyến bay chở khách. Các chuyến bay chở hàng vẫn có thể hạ cánh tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất đúng như kế hoạch.

Trong một diễn biến có liên quan, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, từ ngày 29/2 đến 30/4, hãng triển khai miễn lệ phí đổi hành trình hoặc đổi ngày bay cho hành khách Hàn Quốc đã mua vé của hãng đến Việt Nam hoặc bay nội địa Việt Nam nhưng không sử dụng được do ảnh hưởng của chính sách tạm dừng miễn thị thực đối với công dân Hàn Quốc vào Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời các câu hỏi của phóng viên trong nước và quốc tế. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam lên tiếng về việc tạm dừng miễn thị thực đối với công dân Hàn Quốc

Việc hỗ trợ áp dụng cho vé có ngày khởi hành từ 29/2 đến 30/4 và được mua qua kênh phòng vé, đại lý, website hoặc ứng dụng di động chính thức của Vietnam Airlines.

Việt Nam còn 81 trường hợp cách ly vì nghi nhiễm COVID-19

Dịch bệnh COVID-19 bước đầu đã được kiểm soát tốt tại Việt Nam. Tuy nhiên, các đơn vị chức năng vẫn không hề chủ quan mà luôn duy trì công tác rà soát, phòng chống dịch. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế, tính đến sáng 1/3, trên cả nước có 81 ca nghi ngờ mắc COVID-19 đang được cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng.

Hà Nội hiện không còn trường hợp nào nghi ngờ mắc Covid-19. Cả 561 trường hợp tiếp xúc gần đã kết thúc thời gian giám sát y tế và không có biểu hiện nhiễm bệnh.

TP HCM hiện có 250 trường hợp được cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố. Trong số này có 222 người ở khu cách ly tập trung tại huyện Củ Chi; 18 ca tại khu cách ly tập trung huyện Nhà Bè; 10 trường hợp tại khu cách ly tập trung quận 7. 120 người khác đang tiếp tục được cách ly ở cơ sở tập trung thuộc các quận, huyện. 115 người được theo dõi tại nhà, nơi lưu trú.

Người phụ nữ đeo mặt nạ bảo vệ hô hấp ở Seoul - Sputnik Việt Nam
Hàn Quốc: Số ca nhiễm coronavirus đã tăng lên 3150 người

Đà Nẵng tiếp tục giám sát 16 trường hợp, tất cả sức khỏe bình thường. Ngoài ra, còn có 435 người cách ly tập trung tại Bệnh viện Phổi, Bệnh viện 199 - Bộ Công An, Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ, Trường quân sự Bộ chỉ huy Quân sự Thành phố.

Theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, có xu hướng lây lan nhanh, rộng trên nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Ngày 29/2, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã nâng mức cảnh báo lây nhiễm toàn cầu đối với dịch COVID-19 lên mức "rất cao" sau khi ghi nhận dịch bệnh tại gần 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала