Bộ Y tế công bố bệnh nhân thứ 92 mắc COVID-19 tại Việt Nam

© Ảnh : An Đăng - TTXVNCác y bác sĩ luôn tận tình hỏi thăm, động viên và chăm sóc những công dân của Trung Quốc tại khu cách ly của bệnh viện Việt Tiệp.
Các y bác sĩ luôn tận tình hỏi thăm, động viên và chăm sóc những công dân của Trung Quốc tại khu cách ly của bệnh viện Việt Tiệp.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chiều 21/3, Bộ Y tế công bố thêm 1 trường hợp nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 92 trường hợp.

Bệnh nhân thứ 92 nhiễm COVID-19 là du học sinh từ Pháp về

Chiều 21/3, Bộ Y tế tiếp tục thông tin thêm trường hợp nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam 92 lên trường hợp.

Bệnh nhân số 92 là nam, 21 tuổi; trú tại phường 9 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, là du học sinh tại Pháp. Bệnh nhân đi từ Paris (Pháp) đến Doha (Quatar) trên chuyến bay của Hãng hàng không Qatar Airways số hiệu QR40, hàng ghế 29 và tiếp đó trên chuyến bay cũng của Qatar Airways số hiệu QR970, số ghế 18D tới sân bay Tân Sơn Nhất ngày 17/3.

Sân bay quốc tế Paris Charles de Gaulle ở Paris - Sputnik Việt Nam
Giải cứu công dân Việt Nam mắc kẹt tại sân bay ở Pháp

Khi nhập cảnh, bệnh nhân chưa có triệu chứng bệnh, chuyển cách ly tập trung tại Quận 12. Ngày 17/3, bệnh nhân có sốt, đau họng, ho khan và được chuyển đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi ngày 18/3, hiện vẫn đang được điều trị tại đây. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh có kết quả xét nghiệm dương tính ca bệnh này vào khuya ngày 19/3. Mẫu xét nghiệm sau đó của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cho kết quả xác định dương tính với COVID-19 ngày 21/3.

Như vậy, tính tới 16 giờ ngày 21/3, Việt Nam ghi nhận 92 ca bệnh mắc COVID-19. Có 17 trường hợp đã khỏi bệnh, chưa có trường hợp tử vong. 75 bệnh nhân còn lại đang được điều trị gồm: 23 bệnh nhân người nước ngoài và 52 bệnh nhân người Việt, trong số này có 2 bệnh nhân nặng là người Việt 64 tuổi và người Anh 69 tuổi. Các tỉnh, thành đang có bệnh nhân là Hà Nội (27), Bình Thuận (9), TP.HCM (15), Quảng Ninh (6), Đà Nẵng (4), Quảng Nam (3), Lào Cai (2), Thừa Thiên - Huế (2), Ninh Thuận (2), Hải Dương (1), Bắc Ninh (1), Bạc Liêu (2), Kon Tum (1).

Xác định 46 người tham gia sự kiện cùng với ca mắc COVID-19 ở Malaysia

Trưa 21/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết đối với những người cùng tham dự thánh lễ ở Malaysia với bệnh nhân số 61 (nam, 42 tuổi, trú quán huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) mắc COVID-19 tại TP.HCM, đã xác minh được 46 trường hợp, lấy mẫu xét nghiệm 27 người, trong đó 20 người có kết quả âm tính.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, các trường hợp mắc COVID-19 mới (bệnh nhân 79, 80, 81, 82, 83) đã được cách ly tập trung ngay khi nhập cảnh, lấy mẫu xét nghiệm khi vào khu cách ly. Những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 45, 48, 53, 54 đã lấy mẫu xét nghiệm và đều có kết quả âm tính. Các trường hợp tiếp xúc vẫn thực hiện tiếp việc cách ly, theo dõi.

Liên quan trường hợp bệnh nhân ngụ tại đường Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 8 (bệnh nhân 64) có tổng số người tiếp xúc là 88, trong đó 20 người tiếp xúc trên chuyến bay EK392 đang xác minh; 68 người có tiếp xúc tại thành phố, đã lấy mẫu xét nghiệm 44 trường hợp; kết quả 43/44 mẫu âm tính.

Trường hợp bệnh nhân tại quận Gò Vấp làm việc cùng công ty với bệnh nhân 45, bệnh nhân 48. Tổng số người tiếp xúc là 18, trong đó lấy mẫu 18 trường hợp và 18/18 người có kết quả âm tính.

Trường hợp bệnh nhân tại chung cư Park View, quận 7 có tổng số người tiếp xúc là 121, trong đó lấy mẫu 49 trường hợp và 24/49 người có kết quả âm tính.

Liên quan đến hành khách đi trên chuyến bay VN0054 ngày 9/3 về từ London đến Hà Nội, tại TP. HCM xác minh được 14 hành khách, 14 trường hợp được cách ly và lấy mẫu, 14/14 người có kết quả xét nghiệm âm tính.

Hành khách đi trên chuyến bay VN0018 ngày 9/3 về từ Pháp đến Hà Nội, tại TP.HCM xác minh được 6 trường hợp và đã được cách ly lấy mẫu xét nghiệm; kết quả 6/6 mẫu đều âm tính.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала