148 ca mắc Covid-19: Việt Nam lo nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng

© Ảnh : Minh Quyết - TTXVNKhu vực cổng số 1 Bệnh viện Bạch Mai luôn có đội ngũ y tế trực đo thân nhiệt và sát khuẩn tay cho người dân.
Khu vực cổng số 1 Bệnh viện Bạch Mai luôn có đội ngũ y tế trực đo thân nhiệt và sát khuẩn tay cho người dân. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam: Sáng 26.3, Bộ Y tế thông báo thêm 7 trường hợp nhiễm virus corona mới ở trong nước, nâng tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 tại Việt Nam lên thành 148. Bộ Y tế khuyến cáo người dân không ra đường nếu không thật sự cần thiết.

Bộ Y tế cũng cho biết, hiện ở Việt Nam, 26 người có ít nhất một lần cho kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, 7 trường hợp đã có từ 2 lần xét nghiệm âm tính với nCoV, đặc biệt, 2 bệnh nhân có kết quả âm tính tới ba lần với SARS-CoV-2 là bệnh nhân số 17 và bệnh nhân số 27.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc họp Thường trực Chính phủ bàn những giải pháp và quyết sách mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới cuộc chiến với đại dịch Covid-19 ở Việt Nam. Trong khi đó, TP.HCM đã tìm ra 155 người từng tham dự buổi tiệc tại Buddha bar - ổ lây nhiễm SARS-CoV-2 của thành phố những ngày qua.

Bộ Y tế công bố thêm 7 người mắc virus corona mới

6h sáng ngày 26.3, Bộ Y tế xác nhận thêm 7 trường hợp nhiễm nCoV mới tại Việt Nam. Theo đó, trong 24h qua, cả nước có 14 trường hợp mắc Covid-19 mới, nâng tổng số người nhiễm virus corona ở Việt Nam lên thành 148 trường hợp.

Đáng chú ý, trong số 14 ca mắc Covid-19 mới này, có 3 ca có thời gian sống trong cộng đồng – do đó, Bộ Y tế cho rằng, có nguy cơ lây lan ra những người xung quanh. 10 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 1 trường hợp là bác sĩ bị lây bệnh từ bệnh nhân đang được điều trị cách ly (như vậy 11 ca này không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng).

Chân dung một chiến sĩ bộ đội trẻ trong lực lượng đón đoàn công dân về cách ly. Họ là những người sẽ trực tiếp gắn bó và phục vụ các công dân trong suốt khoảng thời gian cách ly tại trường Quân sự tỉnh Hòa Bình.  - Sputnik Việt Nam
Việt Nam thêm 7 ca mắc Covid-19: Đã hoàn thiện phác đồ điều trị virus corona

Về 7 trường hợp mắc mới được Bộ Y tế công bố sáng 26.3, đây đều là các “ca bệnh xâm nhập” – tức đi từ nước ngoài về. Bộ Y tế khẳng định, hầu hết các ca bệnh đã được cách ly ngay, không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng, chỉ có 2 ca bệnh có thời gian sống trong cộng đồng.

Cụ thể, trường hợp mắc nCoV số 142 của Việt Nam là nam, 26 tuổi, địa chỉ ở huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh, là du học sinh tại Hoa Kỳ.

Ngày 08.3.2020 bệnh nhân khởi hành từ Texas (Mỹ), quá cảnh tại Đài Loan, sau đó đáp chuyến bay của Hãng hàng không Eva Air số hiệu BR395, số ghế 38A và nhập cảnh Việt Nam ngày 10.3.2020 tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đáng chú ý, sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã đến thăm người nhà tại Bệnh viện Bình Dân, Lãnh sự quán Hoa Kỳ và cũng đã tiếp xúc một số cán bộ làm công tác khai báo tạm trú tại xã Tân Túc, huyện Bình Chánh. Ngày 23.3.2020 bệnh nhân đã được lấy mẫu bệnh phẩm và hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Cần Giờ.

Trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 thứ 143 là nữ, 58 tuổi, quốc tịch Nam Phi, địa chỉ cư trú ở phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân khởi hành từ Seattle (Washington, Hoa Kỳ), quá cảnh tại Đài Loan, sau đó đáp chuyến bay Hãng hàng không Eva Air số hiệu BR395, số ghế 48A, nhập cảnh Việt Nam ngày 21.3.2020 tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Bệnh nhân số 144 là nam, người Việt- 22 tuổi, trú tại Phường 14, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân từ Anh về Việt Nam trên chuyến bay của Vietnam Airlines VN0050, số ghế 24D, ngày 22.3.2020. Từ khi nhập cảnh đến nay bệnh nhân không có triệu chứng, sức khoẻ ổn định, đang được cách ly tại khu cách ly tập trung tỉnh Trà Vinh. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh. Bệnh nhân đã tiếp xúc với người thân xác định mắc bệnh Covid-19 trước khi về Việt Nam. Ngày 22.3.2020 bệnh nhân có sốt, ho, khó thở, được chuyển đến cách ly và điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Hiện bệnh nhân đã giảm sốt, còn ho ít.

Trường hợp mắc Covid-19 số 145 là một người đàn ông Việt Nam, trú tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp là thợ làm móng. Bệnh nhân đáp chuyến bay VN0050 của Hãng hàng không Vietnam Airlines, số ghế 28A, về tới sân bay Cần Thơ ngày 22.3.2020. Khi nhập cảnh, bệnh nhân chưa có dấu hiệu triệu chứng bệnh và được chuyển đến khu cách ly tập trung tại trường Quân sự địa phương - TP. Cần Thơ. Tại điểm cách ly tập trung phát hiện bệnh nhân có ho nên chuyển Bệnh viện Lao và bệnh viện phổi cách ly, điều trị, lấy mẫu. Hiện bệnh nhân còn ho.

Các cán bộ, nhân viên y tế tại trung tâm tuân thủ các quy định cách ly và luôn mặc đồ bảo hộ khi vào phía trong khu cách ly. - Sputnik Việt Nam
Covid-19 ở Việt Nam: Tất cả phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất

Bệnh nhân số 146 là nữ, ở Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Bệnh nhân đi từ Thái Lan về ngày 20.03.2020, trước đó có tiếp xúc gần với ca dương tính xác định tại Đà Nẵng. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh đưa về khu cách ly của tỉnh và lấy mẫu làm xét nghiệm. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Trường hợp nhiễm nCoV số 147 là nam, 19 tuổi, ở Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh từ Anh, đáp chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines về Nội Bài ngày 21.03.2020. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã được đưa về khu cách ly của Hà Nội và lấy mẫu làm xét nghiệm sàng lọc và cho kết quả dương tính với Covid-19. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Bệnh nhân số 148 là nam, người Pháp, cư trú ở Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. Bệnh nhân là du khách từ Pháp đến Việt Nam ngày 12.03.2020 trên chuyến bay VN0018. Từ 12.03-19.03, bệnh nhân có đi đến nhiều điểm ở Hà Nội. Ngày 19.03.2020, bệnh nhân được Trung tâm Y tế Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm, sau đó bệnh nhân tự cách ly tại nhà.

Ngày 24.03.2020, bệnh nhân có kết quả dương tính với Covid-19, sau đó bệnh nhân được đưa vào cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Bệnh nhân số 17 N.H.N đã 3 lần âm tính với virus corona

Bộ Y tế cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam cho biết, dù chưa ghi nhận trường hợp tử vong, tuy nhiên hiện đang có 3 ca nguy kịch phải thở máy, lọc máu, ECMO tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Các chuyên gia đầu ngành và bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã và đang nỗ lực hội chẩn, điều trị cho các trường hợp ca bệnh này.

© Bệnh viện cung cấpBệnh nhân thứ 17 N.H.N. đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.
148 ca mắc Covid-19: Việt Nam lo nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng - Sputnik Việt Nam
Bệnh nhân thứ 17 N.H.N. đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Những trường hợp tiến triển tốt gồm 7 ca đã có từ 2 lần xét nghiệm âm tính với nCoV, 2 bệnh nhân có kết quả âm tính tới ba lần là ca mắc SARS-CoV-2 số 17 và bệnh nhân số 27. Ngoài ra, 26 người có ít nhất một lần cho kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

4 nhân viên y tế của Việt Nam nhiễm Covid-19 gồm hai điều dưỡng của Bệnh viện Bạch Mai và hai bác sĩ của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Hiện 23 tỉnh, thành phố đã ghi nhận bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó Hà Nội ghi nhận nhiều nhất (56) trường hợp, TP.Hồ Chí Minh (36) trường hợp, Vĩnh Phúc (11) trường hợp.

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt cho du khách nước ngoài tại khu cách ly tự nguyện ở khách sạn Bưu Điện, phường Bãi Cháy (TP Hạ Long). - Sputnik Việt Nam
Tình hình Covid-19 ở Việt Nam: Bộ Công an chỉ đạo gõ cửa từng nhà
131 bệnh nhân nhiễm nCoV đang được theo dõi cách ly điều trị tại 21 cơ sở y tế trong cả nước. Đa số đều có sức khoẻ ổn định. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị, theo dõi sức khoẻ của 60 bệnh nhân mắc SARS-CoV-2.

Bộ Y tế khẳng định, tất cả các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đang  tiếp tục chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó với tình hình mới của dịch bệnh. Hiện các địa phương cũng đang khẩn trương tiến hành “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để rà soát sàng lọc người nghi ngờ.

“Bộ Y tế đã hoàn thiện phác đồ điều trị bệnh nhân mắc Covid-19, sẽ ban hành sớm,  sau đó sẽ tập huấn phổ biến cho các tuyến. Các địa phương chủ động chuẩn bị cơ sở y tế sẵn sàng điều trị, không dồn hết lên tuyến Trung ương”, Bộ Y tế nhấn mạnh.

Đồng thời, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không ra đường, nếu không có việc thực sự cần thiết. Những người trên 60 tuổi cần ở nhà toàn bộ thời gian, thông báo cho chính quyền và công an sở tại về những người nhập cảnh vào Việt Nam (kể cả công dân Việt Nam và nước ngoài) từ 8.3.2020 đến nay không thực hiện cách ly. Các địa phương chấp hành nghiêm quy định tạm thời dừng hoạt động tại các điểm vui chơi, giải trí và xử phạt nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm.

Bộ Y tế thông báo khẩn tìm người từng đến 6 địa điểm ở Hà Nội và TP.HCM

Thông báo khẩn số 8 được Bộ Y tế phát đi có liên quan đến các bệnh nhân mắc Covid-19 được ghi nhận trong 24h qua, 3 trong số 14 người nhiễm nCoV mới có thời gian lưu trú, sinh hoạt, để lại nguy cơ lây lan mầm bệnh ra cộng đồng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam không thể thất bại trước Covid-19

Theo thông báo của Bộ Y tế, có 6 địa điểm liên quan đến bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Bộ Y tế đề nghị người từng đến các địa điểm này trong thời gian từ 13 đến 21.3 khẩn trương đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành để được thăm khám và theo dõi sức khỏe ngay lập tức.

Đó là: quán ăn bún đậu mắm tôm ở ngõ 13 Thái Hà, Hà Nội (Quán tên là 173 Thái Hà) ngày 13-3 từ 12-14h; quán thịt xiên nướng (31A Hồ Đắc Di, Hà Nội) ngày 15.3 từ 17-20h; siêu thị Vinmart trong Vincom Phạm Ngọc Thạch (Số 2 Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội) ngày 15.3 từ 20-22h; quán Buddha Bar & Grill (số 7 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM) ngày 14.3 đến 15.3 từ 22h đến 2h30; quán miến lươn (42 phố Thái Hà, Hà Nội) ngày 19.3 từ 12-14h và Phòng khám Đa khoa FV Sài Gòn - Quận 1 (TP.HCM) ngày 21.3 từ 9-10h.

Thủ tướng họp Thường trực Chính phủ bàn giải pháp mới chống Covid-19

Sáng 26.3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống Covid-19.

Tại đây, Thủ tướng nghe Ban chỉ đạo báo cáo về tình hình diễn biến dịch, đồng thời đề nghị thảo luận những biện pháp siết chặt công tác phòng chống nguy cơ lây nhiệm cũng như những quyết sách mạnh mẽ hơn nữa để đẩy lùi đại dịch Covid-19 tại Việt Nam.

Tiến hành xét nghiệm xác định virus SARS-CoV-2 bằng máy sinh học phân tử Realtime PCR tự động tại thành phố Hải Phòng. - Sputnik Việt Nam
Số ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam đã là 121

Phát biểu khai mạc buổi họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu ý kiến, cho biết các kết luận tại cuộc họp trước đã được triển khai nghiêm túc. Lãnh đạo chính phủ đánh giá cao lãnh đạo nhiều địa phương, nhất là các đô thị lớn như TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ đã áp dụng các biện pháp kiên quyết trong phòng, chống dịch, trong đó phải kể đến việc đóng cửa các dịch vụ không cần thiết, không để tình trạng tụ tập đông người tham gia nhiều hoạt động.

Thủ tướng nêu ý kiến chỉ đạo Hà Nội đã thực hiện một số biện pháp khi vào ngày mồng một tháng ba vừa qua (tức 24.3 dương lịch) vẫn còn hiện tượng đi lễ, tập trung đông đúc ở các đền chùa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã có nhiều biện pháp thông tin đến cộng đồng người Việt Nam yên tâm hơn ở nước sở tại. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao cũng hỗ trợ tìm và đưa các lưu học sinh về nước (đến nay đã là 766 người).

© Ảnh : Thống Nhất – TTXVNThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.
148 ca mắc Covid-19: Việt Nam lo nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.

Lãnh đạo Chính phủ biểu dương Bộ Công an vì đã nhanh chóng rà soát được số người nước ngoài và người về từ nước ngoài những ngày qua theo đúng chỉ đạo “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” và báo cáo Chính phủ kịp thời về kết quả kiểm tra, điều tra số người nhập cảnh, Thủ tướng cho rằng, đây là số liệu cần thiết để cách ly những người có khả năng lây nhiễm.

Theo đó, ngày 25.3, Bộ Công an đã báo cáo Thủ tướng về kết quả rà soát các trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đã nhập cảnh Việt Nam từ ngày 7.3 đến ngày 24.3.2020. Theo đó, có 36.911 người nước ngoài và 44.636 người Việt Nam đã nhập cảnh. Hầu hết những người này đã được yêu cầu cách ly tại nhà, nơi lưu trú, thực hiện khai báo y tế và tổ chức cách ly tập trung.

Lực lượng cán bộ y tế lên xe về địa điểm công tác.  - Sputnik Việt Nam
Bộ Y tế đề nghị cán bộ y tế không đi xa, đi du lịch trong thời gian dịch COVID-19

Trước những nỗ lực của cán bộ, y bác sĩ ngành y tế, Thủ tướng cho biết đã gửi thư động viên, nhất là khi ngành đã có một số bác sĩ bị lây nhiễm trong quá trình chăm sóc bệnh nhân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng hỏi thăm, động viên lực lượng quân đội đang trực tiếp cách ly vất vả và thành công.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay, Bộ Tư pháp đã soạn thảo một số chủ trương, biện pháp trong thời điểm này (“tiền khẩn cấp”). Lãnh đạo Chính phủ đề nghị thảo luận về biện pháp này.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu các ngành như Tài chính, Ngân hàng, Công thương, Kế hoạch đầu tư chuẩn bị một hội nghị của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo các địa phương, các Bộ trưởng vào ngày 31.3 để giải quyết 4 việc vô cùng quan trọng đó là tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh trên tinh thần Chỉ thị 11 mà Thủ tướng Chính phủ đã ban hành cũng như các giải pháp mới, tập trung giải ngân vốn đầu tư công với số vốn lên tới 650.000 tỷ đồng, quan tâm hơn nữa vấn đề an sinh xã hội, số người thất nghiệp, lương tối thiểu cho người lao động và tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong phạm vi quốc gia, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân trong bối cảnh còn nhiều bất ổn như hiện nay.

TP.HCM: Xác minh được 155 người ở quán Buddha, 20 ca mắc Covid-19 từ khu cách ly tập trung

Tính đến thời điểm hiện tại, TP.HCM đang có khoảng 9000 người được tổ chức cách ly tập trung. Trong số đó, ca bệnh mới nhất vừa được phát hiện là người ở trong khu cách ly ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM.

Theo hệ thống giám sát bệnh Covid-19, tính đến sáng 26.3, TP.HCM đã ghi nhận 37 ca nhiễm bệnh, trong đó đã điều trị khỏi cho 3 ca. Điều đáng chú ý là trong số các ca nhiễm đó, có 20 trường hợp được phát hiện từ các khu cách ly tập trung ngay sau ngày nhập cảnh.

Nhân viên y tế theo dõi, thăm khám sức khỏe hằng ngày cho những người thực hiện cách ly tại các đơn vị quân đội.  - Sputnik Việt Nam
Covid-19 giúp người Việt Nam đoàn kết hơn

Ngày 25.3, thành phố ghi nhận thêm 2 trường hợp nhiễm mới là bệnh nhân 142 (nam, 26 tuổi, sống ở huyện Bình Chánh). Bệnh nhân là du học sinh tại Mỹ, bay từ Mỹ về tới Việt Nam hôm 10.3 trên chuyến bay mang số hiệu BR395. Bệnh nhân 143 (nữ, 58 tuổi, sống tại quận Tân Phú), từ Mỹ về tới Việt Nam ngày 21-3 trên chuyến bay số hiệu BR395. Bệnh nhân được đưa về Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM để cách ly tập trung, sau đó có triệu chứng bệnh. Xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2, hiện đã chuyển BV dã chiến huyện Củ Chi để điều trị.

Trong khi đó, liên quan đến trường hợp ca bệnh 91 là phi công, từng tới quán bar Buddha, thành phố cũng đã xác định thêm được 2 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân này, có nguy cơ lây nhiễm cao. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh những trường hợp có tham dự buổi tiệc “Patrick day” tại quán bar Buddha này hôm 14 tháng 3.

Tính đến lúc này, thành phố đã xác minh được 155 trường hợp có tham dự buổi tiệc này, tiến hành lấy mẫu với 98 trường hợp. Trong số đó, 59 trường hợp đã nhận kết quả âm tính, 31 trường hợp vẫn đang đợi kết quả xét nghiệm, đồng thời phát hiện 8 trường hợp dương tính là các bệnh nhân 91, 97, 98, 120, 124, 125,126, 127.

Việc điều tra xác minh những người đã tham dự buổi tiệc tại Buddha bar và các trường hợp liên quan vẫn đang được tiến hành.

© Ảnh : Buddha Bar&GrillHiện đã phát hiện 8 người dương tính Covid-19 từng ghé quán bar này ngày 14/3.
148 ca mắc Covid-19: Việt Nam lo nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng - Sputnik Việt Nam
Hiện đã phát hiện 8 người dương tính Covid-19 từng ghé quán bar này ngày 14/3.

Hiện tại, trên toàn địa bàn thành phố có 8.390 trường hợp đang được cách ly tập trung. Khu cách ly tập trung có số lượng người cách ly đông nhất của thành phố là Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM (quận Thủ Đức) với 6.397 trường hợp. Tiếp đó là khu cách ly tập trung tại Trường Quân khu 7 (quận 12) với 843 trường hợp; khu cách ly tập trung của Quân đoàn 4 với 462 trường hợp. Hiện Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học (cơ sở 2) cũng đã bắt đầu tiếp nhận người cách ly với 71 trường hợp.

Cùng với đó, cơ sở cách ly của một số quận huyện cũng đang theo dõi 558 trường hợp, 1.227 trường hợp khác đang được theo dõi cách ly tại nhà.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала