Kỳ họp thứ 9: Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức Phó thủ tướng với ông Vương Đình Huệ

© Ảnh : Văn Điệp - TTXVNBí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Quận ủy Hoàn Kiếm.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Quận ủy Hoàn Kiếm. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo dự kiến, Quốc hội khóa XIV sẽ tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ của ông Vương Đình Huệ tại kỳ họp 9, khai mạc trong tháng 5 tới. Trước đó, ông Huệ được Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, thay cho ông Hoàng Trung Hải từ ngày 7/2/2020.

Chiều 24/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội trong đó bàn nhiều nội dung quan trọng liên quan vấn đề tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp trong điều kiện dịch bệnh, hình thức bỏ phiếu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ cũng như không tiến hành chất vấn thành viên Chính phủ vì đang dồn sức cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Sẽ miễn nhiệm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. - Sputnik Việt Nam
Bộ Chính trị Việt Nam triệu tập Hội nghị cán bộ toàn quốc
Chiều nay 24/4, khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chuẩn bị chương trình kỳ họp 9, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc bổ sung nội dung về công tác nhân sự. Theo bà Phóng, công tác nhân sự tại kỳ họp 9 bao gồm việc phê chuẩn, miễn nhiệm và bầu nhân sự.

“Nội dung về nhân sự nên đưa vào đợt 2, họp tập trung”, Phó chủ tịch Quốc hội nêu ý kiến.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đưa ra kết luận để chốt lại việc bổ sung nội dung công tác nhân sự vào chương trình kỳ họp. Bà Ngân đề nghị Ban Công tác đại biểu phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương sớm hoàn thành nội dung này.

“Chúng ta có phê chuẩn miễn nhiệm, bầu nhân sự ngay kỳ họp này. Vì vừa rồi có phó thủ tướng được phân công công tác mới”, chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Tại kỳ họp sắp tới, Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn miễn nhiệm chức Phó thủ tướng với ông Vương Đình Huệ.

Ngày 7/2, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo đã phân công ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, làm Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội thay cho ông Hoàng Trung Hải.

Ngay sau đó, ngày 19/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu ông Vương Đình Huệ giữ chức vụ Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 TP.Hà Nội.

Theo quy định, việc miễn nhiệm chức danh Phó thủ tướng của ông Vương Đình Huệ phải do Chính phủ đề xuất và được Quốc hội thông qua tại kỳ họp Quốc hội thường kỳ trong năm.

Một nội dung khác về nhân sự dự kiến tại kỳ họp 9 sắp tới là Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín. Theo chương trình dự kiến mà Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo, ngày 17/6 (trong đợt 2 của kỳ họp, họp bằng hình thức tập trung), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và công bố kết quả bầu.

Vào ngày 18/6, Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn danh sách Phó chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Thông tin về Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV

Chiều 24/4, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 17,5 ngày, trong đó đợt 1 (họp trực tuyến) có 8,5 ngày, bắt đầu ngày 20/5 (khai mạc kỳ họp) và kết thúc vào sáng ngày 30/5. Đợt 2 (họp tập trung) gồm 9 ngày, bắt đầu ngày 10/6 và kết thúc ngày 19/6 (bế mạc kỳ họp).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc. - Sputnik Việt Nam
Quốc hội bàn đại sự thời Covid-19: Lập Bộ Thanh niên, phê chuẩn EVFTA, Luật PPP

Theo đó, đợt một sẽ gồm các nội dung như khai mạc kỳ họp, đại diện Chính phủ báo cáo nhanh một số vấn đề về tình hình kinh tế-xã hội, nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 9, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8, thảo luận các dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua, giám sát chuyên đề.

Tại đợt 2, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo và quyết định một số vấn đề về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước, xem xét, quyết định chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thảo luận các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến, thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia, xem xét, quyết định nhân sự khác, biểu quyết thông qua luật đã được thảo luận ở đợt 1, nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Đồng thời, một điểm quan trọng nữa chính là sẽ không mời khách mời trong nước và quốc tế dự thính các phiên họp trực tuyến, hạn chế số lượng đại diện các cơ quan liên quan đến nội dung kỳ họp, hạn chế tối đa việc trưng tập nhân lực phục vụ kỳ họp. Trung tâm báo chí bố trí tại trụ sở 22 Hùng Vương (thay vì Trung tâm báo chí, Nhà Quốc hội như thông lệ), chỉ mời một số ít phóng viên ghi hình tác nghiệp tại phòng Diên Hồng.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, về phương thức tiến hành kỳ họp tới, sẽ không có cuộc họp trù bị trực tuyến. Thay vào đó, dự kiến chương trình sẽ sớm được gửi đến đại biểu Quốc hội trước khai mạc và được biểu quyết thông qua phần mềm cài đặt trên thiết bị di động.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có văn bản gửi đến Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ Đảng, đại biểu Quốc hội đề nghị quan tâm một số vấn đề liên quan đến kỳ họp.

“Quốc hội tiếp tục ứng dụng tối đa tiện ích của công nghệ thông tin trong việc gửi, nhận, khai thác, sử dụng tài liệu (trừ nội dung mật) cũng như xin ý kiến của đại biểu Quốc hội, biểu quyết nhất là các phần mềm được cài đặt trên thiết bị di động”, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết.

Đặc biệt, tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ không tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng đại biểu Quốc hội có thể gửi chất vấn cho các bộ trưởng, trưởng ngành để họ trả lời bằng văn bản.

Quốc hội Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Quốc hội Việt Nam phải họp trực tuyến nửa kỳ họp vì Covid-19

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ hiện tại Chính phủ và các thành viên Chính phủ đang dành thời gian, công sức cho công tác điều hành xử lý dịch bệnh, tập trung các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nên có thể phiên chất vấn và trả lời chất vấn lùi lại tại kỳ họp sau. Đại biểu Quốc hội có thể gửi văn bản chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành.

Về vấn đề tiếp xúc cử tri, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị tổ chức việc tiếp xúc cử tri, tùy tình hình dịch bệnh ở mỗi địa phương. Cụ thể, các địa phương thuộc 2 nhóm (có nguy cơ và nguy cơ thấp) có thể tổ chức tiếp xúc cử tri như thông lệ nhưng phải bảo đảm yêu cầu của công tác phòng, chống dịch, nhất là giảm số lượng người và bảo đảm khoảng cách tiếp xúc.

Cho ý kiến về việc này, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp có thể tiếp xúc bằng hình thức trực tuyến. Ngoài ra, bà Phóng cũng đồng ý không họp tổ, không họp đoàn, không chất vấn tại kỳ họp này.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 9 là kỳ họp đặc biệt, nhưng đây là cơ hội để Quốc hội thử nghiệm đổi mới hoạt động của mình. Đây cũng là kỳ họp thể hiện sự đoàn kết dân tộc, sự hiệu triệu cả đất nước sau chống dịch, tập trung phục hồi kinh tế, ổn định đời sống nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị, trong đợt 1 họp trực tuyến diễn ra bình thường, nếu tháng 6 vẫn còn nhóm nguy cơ cao, tình hình dịch bệnh còn diễn biến xấu thì lùi phần họp trực tiếp và xem xét họp trực tuyến. Đề nghị vẫn họp trù bị theo phương thức trực tuyến, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, phải tạo điều kiện cho báo chí làm việc.

“Đã là Quốc hội phải có nắm bắt, phỏng vấn, trao đổi thông tin bên lề, nên đề nghị Văn phòng Quốc hội nghiên cứu thêm”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала