Trung tâm năng lượng Nga-Việt ra đời nhằm mục đích gì?

© Fotolia / peerawat444Đường dây cao điện cao áp
Đường dây cao điện cao áp - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Năng lượng là một trong những lĩnh vực có hiệu quả nhất trong quan hệ đối tác kinh tế Nga-Việt.

Hiệu trưởng Trường Đại học Năng lượng Matxcơva Nikolai Rogalev trả lời câu hỏi phỏng vấn Sputnik - Sputnik Việt Nam
Ngành năng lượng Việt Nam – bước phát triển mới
Có khối lượng công việc hoàn thành rất lớn trong sáu thập kỷ qua. Hàng chục nhà máy thủy điện và nhiệt điện đã được xây dựng ở Việt Nam, trong đó có các nhà máy lớn nhất ở Đông Nam Á. Hàng nghìn kỹ sư chuyên ngành điện của Việt Nam đã được đào tạo ở Nga. Nhưng, trước mắt là những dự án quy mô lớn hơn, bao gồm cả nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam sẽ do Nga xây dựng. Các dự án mới đòi hỏi sự đối tác chặt chẽ hơn giữa các chuyên gia ngành năng lượng của hai nước, giữa các cơ quan liên quan đến việc phát triển ngành năng lượng Việt Nam.

Trong cuộc phỏng vấn với đài Sputnik, GS, TSKH Nguyễn Quốc Sỹ, Viện sỹ Viện Hàn lâm khoa học điện LB Nga, cho biết rằng, hai năm trước đây đại diện của hai nước lần đầu tiên nhấn mạnh sự cần thiết phải phối hợp hành động trong sự hợp tác năng lượng. Kết quả là, mới đây trong thời gian chuyến đi Hà Nội của phái đoàn Trường Đại học Năng lượng Matxcơva (MEI), mà giáo sư Nguyễn Quốc Sỹ là một thành viên trong đoàn, hai bên đã đạt được một thỏa thuận về việc thành lập Trung tâm đối tác chiến lược Nga-Việt trong lĩnh vực năng lượng. Giáo sư Nguyễn Quốc Sỹ nói về các mục tiêu và kế hoạch hoạt động của Trung tâm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала