Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam sắp thăm Nga

© Ảnh : Lâm Khánh - TTXVNBộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch phát biểu, chúc Tết lực lượng Bộ đội Biên phòng.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch phát biểu, chúc Tết lực lượng Bộ đội Biên phòng. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong cuộc gặp gỡ giữa Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên Bang Nga tại Việt Nam Konstatin Vnukov, thông tin chuyến thăm Nga sắp tới của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã được hé lộ.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Đại sứ Konstatin Vnukov

Ngày 20.1, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc gặp gỡ thân tình giữa Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên Bang Nga tại Việt Nam Konstatin Vnukov.

© Ảnh : Báo Quân đội nhân dânThượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Đại sứ Konstantin Vnukov.
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam sắp thăm Nga - Sputnik Việt Nam
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Đại sứ Konstantin Vnukov.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch  - Sputnik Việt Nam
Tướng Ngô Xuân Lịch: Giữ nguyên tên gọi Luật Lực lượng dự bị động viên là phù hợp
Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, mối quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam- Liên Bang Nga đang phát triển ngày càng tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực.

Theo Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, thời gian qua, quan hệ quốc phòng giữa hai nước Việt Nam và Liên Bang Nga đã được mở rộng sang nhiều nội dung hợp tác mới, trong đó phải đặc biệt nhấn mạnh đến hợp tác trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh: Việt Nam coi trọng quan hệ quốc phòng với Liên Bang Nga, đồng thời bày tỏ mong muốn phía Nga tích cực tham gia vào các hoạt động trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch sắp thăm Nga

Tại buổi gặp gỡ với Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên Bang Nga tại Việt Nam Konstatin Vnukov cảm ơn vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã dành thời gian tiếp. Đại sứ rất vui mừng trước những kết quả tốt đẹp trong quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam- Liên Bang Nga trong năm 2019 vừa qua, đặc biệt là trong các lĩnh vực trao đổi đoàn cấp cao, công tác đào tạo, hợp tác về độ bền nhiệt đới, các chuyến thăm, giao lưu, huấn luyện chung của tàu hải quân.

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và bà Federica Moreghini, Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu ký Hiệp định FPA.  - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đi châu Âu làm gì?

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên Bang Nga tại Việt Nam Konstatin Vnukov đồng thời đánh giá cao quá trình hợp tác quân sự và kỹ thuật giữa Liên Bang Nga và Việt Nam thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực đồng thời bày tỏ tin tưởng hợp tác quốc phòng song phương sẽ tiếp tục được thúc đẩy hơn nữa trong thời gian tới.

Tại buổi tiếp Đại sứ Konstatin Vnukov, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng trao đổi những thông tin và nội dung liên quan chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức của lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam sang Nga thời gian tới, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng rằng, chuyến thăm Liên bang Nga của đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam trong thời gian tới sẽ góp phần nâng tầm quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Về phần mình, Đại sứ Konstatin Vnukov cũng bày tỏ hy vọng rằng, sau chuyến thăm cấp cao của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch trong năm 2020, hợp tác quốc phòng Liên bang Nga và Việt Nam sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả xứng đáng với mong muốn của lãnh đạo hai quốc gia và nhân dân hai nước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала