Nhà nước Hồi giáo: Hành động đẫm máu mang lại lợi nhuận

© Flickr / thierry ehrmannIS
IS - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Mỗi ngày có những thông tin về những tội ác do các chiến binh nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) gây ra.

Nhà phân tích chính trị của hãng tin RIA-Novosti (Nga) Vladimir Lepekhin viết, như thường lệ, nội dung  các bài bình luận ​​trên các phương tiện truyền thông phương Tây về những hành vi phạm tội là giống hệt nhau. Những kẻ giết người và kẻ cướp được gọi là những người lính của Allah, là những người xây dựng Caliphate Hồi giáo và thậm chí cả chiến sĩ đấu tranh đòi công lý, mà cách gọi như vậy không đúng với thực tế.

Các chiến binh “Nhà nước Hồi giáo” - Sputnik Việt Nam
"Nhà nước Hồi giáo" chuẩn bị sản xuất vũ khí hóa học
Nhà nước Hồi giáo được mô tả như một phong trào chính trị, nhưng, đó là quan điểm sai lầm do báo chí phương Tây ủng hộ. Nếu các chiến binh IS được thống nhất bởi một ý tưởng hấp dẫn, thì chúng ta đã từ lâu biết về ý tưởng này. Tuy nhiên, đến nay chưa có những tuyên bố công khai của các nhà lãnh đạo IS về nội dung đó. Trong mỗi hệ tư tưởng luôn có một lý tưởng cụ thể và dễ hiểu. Nhưng, các chiến binh Nhà nước Hồi giáo không có một lý tưởng cụ thể, không có chương trình tái thiết xã hội tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Nhà nước Hồi giáo thậm chí không cố gắng thảo ra và giới thiệu một văn kiện nào đó với nội dung triết lý tích cực. Mà nếu không có nó thì không thể xây dựng một nhà nước mới. Các hành động của IS chỉ là một chuỗi các vụ giết người, cướp bóc và phá hoại.

Trên thực tế, Nhà nước Hồi giáo là một nhóm vũ trang làm được tiền bằng các hành động phi pháp và hành vi tội phạm, đó là các loại kinh doanh mang lại lợi nhuận rất cao mà phương Tây hầu như không ngăn chặn. Chúng tôi thấy rằng, IS chiếm lấy các mỏ hydrocarbon và muốn kiểm soát các tuyến đường vận chuyển dầu khí cho phương Tây. Chúng tôi thấy rằng, IS chiếm lấy các xí nghiệp, ngân hàng, đường ống, kho hàng, cảng biển, máy móc kỹ thuật, ô tô và tất cả mọi thứ mà có thể được sử dụng hoặc bán ra cho các nước đang phát triển. Có thể thấy rõ rằng, các chiến binh IS muốn thiết lập kiểm soát ngành sản xuất và buôn bán các chất ma tuý ở Afghanistan và Iraq, mà ngành này mang lại lợi nhuận rất cao. Nhóm Nhà nước Hồi giáo cũng kiếm tiền từ buôn bán con tin. Có con tin được phóng thích nhờ thân nhân giàu có nộp tiền chuộc,  còn những phụ nữ trẻ bị bán vào nhà chứa trá hình. Các phương tiện truyền thông cho toàn thế giới thấy các ngôi chùa cổ bị tàn phá, các bức tượng và những đồ tạo tác mà các chiến binh IS cướp đi tại các thành phố, nhưng, sau một thời gian, nhiều món đồ tạo tác có giá trị cao xuất hiện trên thị trường “chợ đen” và bán đấu giá ở các nước phương Tây. Và điều quan trọng nhất: chúng ta thấy rằng, chặt đầu hàng loạt con tin đã trở thành việc làm thường xuyên của các chiến binh, do đó IS bị nghi  làm giàu từ việc "buôn bán nội tạng" của hàng nghìn người bị giết hại.
 
Ở phương Tây không có ai đòi phải tổ chức Toà án quốc tế để xét xử IS, không ai đưa đơn kiện vào toà án, không đề nghị thông qua nghị quyết của LHQ hoặc mở rộng hoạt động tích cực thông qua Interpol. Chúng tôi có cảm giác rằng, các tập đoàn lớn nhất của phương Tây (tập đoàn xuyên quốc gia) đã bật đèn xanh cho làn sóng tàn sát và cướp bóc của các chiến binh Nhà nước Hồi giáo, để bằng tay của chúng nắm lấy các thị trường mới hứa hẹn lợi nhuận siêu cao (còn các tập đoàn thì giữ cho “đôi bàn tay sạch”). Và tất cả các loại “hoạt động kinh doanh siêu lợi nhuận” như vậy núp sau những lời tuyên bố “giả danh Hồi giáo”  và những bàn luận mơ hồ về cuộc chiến của IS vì công lý và những giá trị truyền thống.

Hơn nữa, các tập đoàn xuyên quốc gia của phương Tây có nhu cầu ngày càng lớn về các nước sai lệch dễ điều khiển như Kosovo, Somalia, Ukraina, IS, để biến chúng thành các khu vực "chủ quyền" được bảo vệ bởi luật pháp quốc tế, nơi bố trí các loại kinh doanh tội phạm.  Hôm nay, nhiều nhóm côn đồ cố gắng chiếm lấy các mỏ dầu ở Trung Đông, và ngày mai những nhóm tương tự (ví dụ, dưới vỏ bọc của ý tưởng "an ninh sinh thái") có thể đến Bắc Cực hoặc đến các đảo gần các tuyến đường hàng hải quốc tế. Trong khi cuộc đấu tranh vì các thị trường mang lại “siêu lợi nhuận” vẫn tiếp tục, cộng đồng quốc tế sẽ không chỉ một lần nghe thấy những dự án chính trị giả tạo có mục đích che dấu kinh doanh tội phạm của các tập đoàn lớn và các chính trị gia và quan chức phương Tây gắn liền với chúng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала