Nhà báo RT bị ngắm bắn bằng vũ khí Mỹ

© SputnikNhà báo RT
Nhà báo RT - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 24 tháng 11, trong cùng ngày xảy ra vụ chiếc máy bay Nga Su-24 bị bắn rơi, tại Syria còn có thêm một sự cố nữa đáng chú ý.

Phóng viên của kênh truyền hình RT Roman Kosarev và Sargon Hadaya đã rơi vào tầm hỏa lực khi đến điểm dân cư Dagmashliya vừa được giải phóng khỏi bọn chiến binh (cách biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ 10 km). Quả rốc két chống tăng đã nổ cạnh chiếc xe của các nhà báo Nga. Sau đó còn thêm mấy lần bắn nữa. Vụ pháo kích làm Roman Kosarev bị bầm dập và chấn thương kín trong sọ não. Sargon Hadaya bị thương vì những mảnh đạn găm trúng.

Theo lời kể của phóng viên Roman Kosarev, có một đoạn băng video gửi vào tài khoản của nhà báo này trên mạng Twitter, mang logo biểu tượng của một trong những nhóm đối lập Syria. Đoạn băng cho thấy, các chiến binh Syria đã phóng tên lửa chống tăng như thế nào.
 

Nhà báo - Sputnik Việt Nam
Phóng viên RT tại Syria bị bắn từ vũ khí của Mỹ
Qua đoạn băng video này có thể phát hiện ra rằng hỏa lực phóng ra từ tổ hợp vũ khí chống tăng BGM-71 TOW do Mỹ sản xuất và chuyển giao cho “phái đối lập ôn hòa” Syria. Thứ vũ khí này mặc dù không phải là mới nhất nhưng vẫn là hệ thống chống tăng rất mạnh.

Các chuyên viên phương Tây chẳng còn cách nào khác hơn là thừa nhận sự thực hiển nhiên. “Đó chính là vũ khí của Mỹ. Và như đang thấy, vũ khí do Hoa Kỳ và các đồng minh của họ, cụ thể là Saudi Arabia, công nhiên cung cấp cho  nhóm chiến binh “nổi dậy”. Như vậy, không có gí đáng ngạc nhiên khi thấy các vũ khí Mỹ trong tay chiến binh”, — nhà phân tích an ninh và cựu nhân viên đơn vị tình báo chống khủng bố Charles Shoebridge nhận định.

“Các tổ hợp TOW đưa đến Syria và trao vào tay những phần tử thuộc cái gọi là “nhóm ôn hòa” kể từ khi Nga thực sự khởi đầu những cuộc ném bom. Các vũ khí này xuất khẩu qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ hoạt động của CIA. Tuy nhiên, phần lớn các thành viên “ôn hòa”  đã liên kết với chiến binh Hồi giáo IS hoặc “Al-Nusra”, — như kết luận của cựu chuyên viên phân tích an ninh cấp cao trước đây thuộc Văn phòng  Bộ trưởng Quốc phòng Michael Maloof. Hơn thế nữa, ông này tin chắc rằng cũng chính các tổ hợp TOW đã được sử dụng để bắn vào trực thăng của Nga tham gia chiến dịch tìm kiếm giải cứu phi công của chiếc máy bay ném bom Su-24 bị tiêm kích Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi.

 Các nhà báo bị thương đã được đưa về nước vào ngày 26 tháng 11. Bình luận về vụ việc ​​ngay sau chuyến bay, nhà báo Sargon Hadaya tuyên bố: “Điều duy nhất mà chúng tôi biết là chúng tôi bị ngắm bắn. Họ đã phóng quả rôc-két đầu tiên, sau đó – tiếp loạt thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm…". Nhà báo Roman Kosarev nói thêm rằng phe đối lập Syria đã lập tức gửi lên mạng Internet những bức ảnh cùng lời kêu gọi giết người. Sau cuộc tấn công, vẫn có những lời đe dọa từ phía bọn chiến binh nhắm vào các nhà báo của kênh RT.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала