Tổng thống Ai Cập thừa nhận tai nạn máy bay A321 là do khủng bố

© REUTERS / Mohamed Abd El GhanyTai nạn máy bay A321
Tai nạn máy bay A321 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
CAIRO (Sputnik) - Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi lần đầu tiên đã thừa nhận rằng nguyên nhân vụ tai nạn máy bay A321 của Nga rơi trên bán đảo Sinai là do tấn công khủng bố.

"Cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố đã kết thúc? Không, chưa đâu! Chúng ta hãy đoàn kết. Những kẻ làm rơi chiếc máy bay đâu chỉ nhằm vào ngành du lịch? Không, chúng đang phá hoại mối quan hệ của chúng ta với Nga, Ý và tất cả các nước khác," — nhà lãnh đạo Ai Cập nói khi trình bày báo cáo về sự phát triển của đất nước giai đoạn tới năm 2030.


Trước đó, nhà chức trách Ai Cập tuyên bố sẽ xem xét tất cả các phương án vụ việc xảy ra và chờ đợi báo cáo cuối cùng của ủy ban điều tra về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала