Ukraine kết án một cư dân Crưm vì tội tham gia cuộc trưng cầu ý dân năm 2014

© Fotolia / Andrey BurmakinTòa án
Tòa án - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tòa án quận Svyatoshinsky của Kiev đã kết án một năm tù giam đối với một cư dân Crưm, người từng đứng đầu một ủy ban trưng cầu ý dân về qui chế bán đảo hồi tháng 3 năm 2014.

Cổng thông tin 112.ua cho biết tham chiếu nguồn Cơ quan an ninh Ukraine (SBU).

"Cuộc điều tra xác lập rằng cư dân Crưm này đã đứng đầu một ban bỏ phiếu, tham gia tổ chức và tiến hành cái gọi là "trưng cầu ý dân", dẫn tới việc Crưm sáp nhập với Nga," — tin từ SBU. Người đàn ông đã bị bắt giữ hồi tháng 10 năm 2015 tại trạm kiểm soát "Chongar" ở tỉnh Kherson, Ukraine.

Tòa án công nhận người này phạm tội vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ và bất khả xâm phạm của Ukraine, tòa kết án một năm tù giam. Bản án đã có hiệu lực.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала