Nếu Nga trả Kuril, Nhật Bản sẵn sàng để người Nga ở lại các đảo

© Sputnik / Sergey KrasnouhovQuần đảo Kuril
Quần đảo Kuril - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Chính phủ Nhật Bản sẵn sàng đảm bảo quyền sinh sống của công dân Nga là cư dân bốn hòn đảo Nam Kuril mà Nhật Bản kỳ vọng chủ quyền, - báo Mainichi cho biết.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Nhật Bản đang nỗ lực hợp tác với Nga mà không chờ đợi sự tiến bộ trên quần đảo Kuril
Tại một cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng Năm, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tuyên bố "cách tiếp cận mới" của đất nước về vấn đề lãnh thổ. Nhưng tới nay, nội dung cụ thể của biện pháp này vẫn chưa được công bố.

Đề xuất này sẽ được thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh song phương ở Vladivostok hôm thứ Sáu tới, cũng như các cuộc trao đổi thường xuyên giữa hai Thứ trưởng Ngoại giao về ký kết hiệp ước hòa bình.

Tờ báo cho rằng, chưa rõ phía Nga sẵn sàng nhượng bộ đến mức độ nào và chỉ ra là ngoài quyền cư trú sẽ cần thiết giải quyết các vấn đề sở hữu đất đai, đảm bảo tài sản của các công ty Nga, cũng như vấn đề quản lý và giáo dục.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала