Bình luận viên NYT kêu gọi Mỹ chấm dứt chiến đấu với IS ở Syria và hướng họ chống lại Nga

© AP Photo / Raqqa Media Center of the Islamic State groupIS tại Raqqa, Syria
IS tại Raqqa, Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nhà báo Seth J.Frantsman đã thu hút sự chú ý đến bài viết gây tranh cãi trên báo The New York Times, trong đó tác giả của nó hoàn toàn kêu gọi Mỹ chấm dứt chiến đấu với "Nhà nước Hồi giáo"* ở Syria.

Trong blog của mình, ông đã công bố một ảnh chụp màn hình cột báo của Thomas L. Friedman, bình luận viên của New York Times: "Vì sao Trump đấu tranh với IS* ở Syria". Trong bài báo nêu rằng cuộc chiến ngay lập tức chống lại những kẻ khủng bố không phải vì lợi ích của Washington. Tổng thống Donald Trump nên cho phép IS* trở thành "cơn đau đầu (cho Assad, Iran,"Hezbollah" và Nga"; ông ta viết như vậy và viện dẫn  điều tương tự với Mujahideen ở Afghanistan, những kẻ mà người Mỹ khuyến khích gây "đổ máu của người Nga".

Friedman thừa nhận rằng trong bối cảnh toàn cầu, cuộc chiến chống IS * là bắt buộc cần thiết, tuy nhiên nhóm khủng bố này đang kiểm soát phía tây Iraq và phần nhiều lãnh thổ của Syria.

"Mục tiêu của họ — để đấu tranh chống lại chế độ Bashar al-Assad và các đồng minh của ông ở Syria và chế độ Shiite thân Iran ở Iraq," —  Friedman nhắc nhỏ.

Donald Trump - Sputnik Việt Nam
IS gọi Tổng thống Trump là 'gã ngốc'
Theo ông, nếu Hoa Kỳ đàn áp các chi nhánh của* IS ở Syria, thì bằng cách đó "giảm sức ép lên Assad, Iran, Nga, và" Hezbollah "và đưa đến cho họ cơ hội để ngăn chặn phe đối lập ôn hòa".

"Thật khó để tin rằng nó xuất hiện trên một tờ báo lớn, thậm chí còn khó tưởng tượng hơn — vì nó xuất hiện trong tờ New York Times…  Chẳng lẽ không ai hiểu được rằng hợp tác với phần tử cực đoan và phần tử thánh chiến  là không lối thoát?" —  Frantsman công phẫn.

Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Lầu Năm Góc đề nghị Trump đấu tranh với IS theo “kế hoạch Obama”
Nhà báo Seth J.Frantsman nhắc lại rằng "Nhà nước Hồi giáo" * — đây không phải là những người Hồi giáo ôn hòa như Hamas hay " Anh em  Hồi giáo" *. Ngoài các vụ thảm sát, trong tài khoản của họ có hàng trăm di tích văn hóa bị phá hủy.

"Chẳng lẽ mọi người đã quên rằng chúng đã thiêu sống nhiều người, rằng chúng đã chặt đầu hàng ngàn người?.. Làm sao có thể cho phép nhóm người này  thảnh thơi như vậy được?" — Frantsman đặt câu hỏi nghi vấn.

 

* Nhóm khủng bố,hoạt động của nó bị cấm trên lãnh thổ Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала