Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ trích lệnh cấm của Ukraina đối với phương tiện truyền thông Nga

© SputnikUS State Department
US State Department - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) – Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Kiev bảo vệ quyền lợi quốc gia mà không phá hoại các nguyên tắc hiến pháp sau việc Kiev ngăn chặn phương tiện truyền thông của Nga ở Ukraina.

Trước đó Chủ tịch Liên minh các nhà báo Quốc tế Phillip Lerut đã gọi những biện pháp trừng phạt của chính quyền Ukraina chống phương tiện truyền thông Nga là hình thức kiểm duyệt.

"Tự do ngôn luận là một yếu tố quan trọng của nền dân chủ lành mạnh, và nó được ghi nhận trong hiến pháp của Ukraina. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Ukraina tìm kiếm cách thức bảo vệ quyền lợi quốc gia của mình mà không phá hoại nguyên tắc hiến pháp", — đại diện bộ Ngoại giao Mỹ nói với phóng viên Sputnik.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала