Ngoại trưởng Lavrov: Nga kêu gọi Mỹ ngừng hỗ trợ khủng bố ở Syria, đặc biệt là "al-Nusra"

© AP Photo / Can Erok/DHA-Depo PhotosSyria
Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga kêu gọi Mỹ ngừng hỗ trợ khủng bố ở Syria, cụ thể là nhóm khủng bố Jebhat an Nusra (bị cấm ở Nga), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết hôm thứ Năm.

"Điều quan trọng nhất ở cả Đông Ghouta và các nơi khác, là Liên minh Hoa Kỳ hoạt động ở đó từ trên không và có nhiều lực lượng đặc biệt trên mặt đất, phải ngừng hỗ trợ cho những kẻ khủng bố như "Djebhat a Nusra". Và không hỗ trợ cho tất cả các phe phái khác mà phương Tây coi là không cực đoan, vì lý do nào đó họ hoạt động dưới "chiếc ô" của "Djebhat a Nusra" và họ có chung một ban chỉ huy. Nghị quyết (Hội đồng Bảo an LHQ) 2254 đòi hỏi tách khỏi bọn cướp" — ông Lavrov nói tại Diễn đàn "Nga là quốc gia có nhiều cơ hội".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала