Hoa Kỳ đưa Nga vào danh sách các mối đe dọa chính trong chiến lược an ninh mạng

© Ảnh : Public DomainLầu Năm Góc
Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Lầu Năm Góc đã đưa Nga và Trung Quốc vào danh sách các mối đe dọa chính trong chiến lược an ninh mạng mới, Fox News báo cáo có tham chiếu đến trích đoạn tài liệu mà hãng tin có trong tay.

Như thông báo trong chiến lược, Mỹ đang phải đối mặt với "nguy cơ chắc chắn sẽ xảy ra và không thể chấp nhận được" từ "hoạt động không gian mạng có hại" và "bị lôi kéo vào sự cạnh tranh chiến lược lâu dài với Trung Quốc và Nga".

"Nga đã sử dụng các hoạt động thông tin trong không gian mạng để tác động đến người dân nước ta và thách thức các quá trình dân chủ của chúng ta", kênh truyền hình trích dẫn một đoạn tài liệu.

Theo chiến lược, Trung Quốc đã cố gắng ăn cắp thông tin bí mật của chính phủ Hoa Kỳ và "các thể chế thuộc khu vực tư nhân".

Trong số các mối đe dọa, tài liệu cũng nêu tên Iran và Bắc Triều Tiên. Những quốc gia này sử dụng chiến tranh mạng, "để gây tổn hại cho các công dân Hoa Kỳ và đe dọa lợi ích" của đất nước.

Lầu Năm Góc tuyên bố trong chiến lược họ sẽ cố gắng "phá hủy hoặc ngăn chặn hoạt động ảo ngay tại thời điểm bắt đầu của nó", bao gồm các hoạt động không tương ứng với mức độ xung đột vũ trang.

Bộ quân sự cũng lưu ý rằng các lực lượng vũ trang Mỹ nhằm mục đích tạo ra "lực lượng gây chết người nhiều hơn để tiến hành các hoạt động quân sự và đối đầu với các kẻ tấn công mạng độc hại".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала