Chính Mỹ đã phá vỡ Hiệp ước loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn

© AP Photo / Seth WenigThư ký báo chí của Tổng thống Dmitry Peskov
Thư ký báo chí của Tổng thống Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Moskva không đồng ý với cáo buộc rằng "Nga không trung thành" với Hiệp ước loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF), chính Mỹ mới là nguồn gốc tan vỡ tài liệu này, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm thứ Năm.

"Các vị biết rõ về luận chứng của chúng tôi, luận chứng của tổng thống, khi đưa ra quyết định liên quan đối với Hiệp ước INF và khi chúng tôi bước vào giai đoạn khác biệt khó khăn như vậy của Hiệp ước INF với người Mỹ. Chúng tôi không đồng ý với bất kỳ lời chỉ trích nào rằng chúng tôi không tuân thủ Hiệp ước này. Ngược lại, với những bằng chứng xác đáng, chúng tôi đã chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng chính Hoa Kỳ mới là nguồn gốc của sự cố này, trên thực tế, họ cố tình vi phạm, cố tình sử dụng một số hệ thống mà trên thực tế đã vi phạm các quy định chính" — ông Peskov nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала