Truyền thông nêu nguyên nhân có thể của vụ tai nạn máy bay Boeing 737 Max ở Ethiopia

© AP Photo / Ben CurtisСамолет авиакомпании Ethiopian Airlines
Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - Vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Etopian Airlines, khiến 157 người thiệt mạng, có thể xảy ra do va chạm với vật thể chưa xác định hoặc chim, kênh ABC News cho biết, dẫn lời hai nguồn tin quen thuộc với cuộc điều tra vụ tai nạn.

Theo dữ liệu này, vụ va chạm đã dẫn đến một sự cố trong cảm biến "góc tấn công", khiến hệ thống điều chỉnh cơ động (MCAS) được kích hoạt. Các phi công đã thất bại trong việc khôi phục khả năng kiểm soát chuyến bay. Hậu qủa là máy bay bị tai nạn.

Cảm biến "góc tấn công", là một phần của hệ thống điều chỉnh cơ động (MCAS). Trục trặc trong hoạt động của MCAS cũng được nêu lên như nguyên nhân có thể của vụ tai nạn máy bay ở Indonesia vào ngày 29 tháng 10 năm 2018.

Sáng ngày 10 tháng 3, chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Etopian Airlines chở 157 người, trong đó có tám thành viên phi hành đoàn, đã bị tai nạn gần thành phố Debre Zeit của Ethiopia.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала