Ngoại trưởng Nga Lavrov cho rằng những hành động của Hoa Kỳ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đe dọa Nga

© Sputnik / Ilia Pitalev / Chuyển đến kho ảnhNgoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Matxcơva nhìn thấy mối đe dọa đối với Nga trong các hành động của Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết.

“Chúng tôi lại một lần nữa chú ý đến một số hành động của Washington, bao gồm bố trí các yếu tố của hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu trên lãnh thổ của Nhật Bản, tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực và nói chung các hành động trong lĩnh vực giải giáp và kiểm soát vũ khí, nơi Mỹ phá hủy mọi thỏa thuận hiện có. Chúng tôi thấy trong những hành động này có mối đe dọa đối với đất nước chúng tôi",

- ông Lavrov nói sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono tại Matxcơva.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала