Ông Trump ủng hộ việc Nga trở lại G8

© Sputnik / Mikhail Klimentiev / Chuyển đến kho ảnhVladimir Putin và Donald Trump
Vladimir Putin và Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ không phản đối việc Nga trở lại nhóm 7 quốc gia hàng đầu thế giới và nối lại công việc của nhóm này theo định dạng G8.

“Tôi nghĩ nếu nhóm này có Nga thì phù hợp hơn», - nhà lãnh đạo Mỹ nhận xét. Trump nói thêm rằng ông sẽ ủng hộ đề xuất như vậy.

Đồng thời, ông Trump nhắc rằng Nga bị gạt ra khỏi G8 dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama, kể từ khi Vladimir Putin "đánh lừa ông ấy".

Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Vladimir Putin nhận xét về khả năng nối lại định dạng G8

Trước đó, trong cuộc gặp Tổng thống Pháp, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố rằng Nga coi bất kỳ liên hệ nào với các nước G-7 đều là có ích và không loại trừ việc khôi phục định dạng G8.

Các nhà lãnh đạo Nga và Pháp đã thảo luận về tình hình ở Syria và Libya, duy trì Kế hoạch hành động chung toàn diện về chương trình hạt nhân Iran, cũng như tình hình ở Vịnh Ba Tư và những vấn đề khác. Cuộc hội kiến của hai Tổng thống kéo dài hơn 3,5 tiếng đồng hồ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала