Những người giàu nhất mất 14 tỷ đô la trong một ngày vì cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

© AP Photo / Ted S. Warren, FileAmazon CEO Jeff Bezos
Amazon CEO Jeff Bezos - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Những người giàu nhất hành tinh đã mất hơn 14 tỷ đô la vì các sàn giao dịch thế giới bị rơi giá trong bối cảnh xung đột thương mại ngày càng căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Theo tính toán của hãng tin, dựa trên dữ liệu xếp hạng của Bloomberg Billionaires Index (BBI), người sáng lập Amazon Jeff Bezos chịu tổn thất lớn nhất.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng.  - Sputnik Việt Nam
Ông Phạm Nhật Vượng cán mốc lịch sử và người vợ bí ẩn của tỷ phú giàu nhất Việt Nam

Tài sản của ông giảm 3,25 tỷ đô la trong vòng một ngày, kể từ đầu năm khoản lỗ của ông lên tới 15,7 tỷ đô la. Tuy nhiên, Bezos vẫn là người giàu nhất thế giới: tài sản của ông ước tính khoảng 109 tỷ đô la.

Những người còn lại, chủ sở hữu các khối tài sản lớn nhất đã mất từ ​​1,3 đến 1,8 tỷ đô la. Trong số đó có người sáng tạo Facebook Mark Zuckerberg, người sáng lập Microsoft Bill Gates, đồng sáng lập Google, Larry Page và Serge Brin, đồng sáng lập Oracle, Ell Ellison, và cũng là người đứng đầu công ty đầu tư Berkshire Hathaway Warren Buffet.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала