Trump nói gì khi Mỹ đàm phán với Taliban về tình hình Afghanistan?

© Sputnik / Andrey Solomonov / Chuyển đến kho ảnhquân Liên Xô rút khỏi Afghanistan
quân Liên Xô rút khỏi Afghanistan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) – Các đại diện của Hoa Kỳ và phong trào cực đoan «Taliban» chưa đạt thỏa thuận gì về giải quyết xung đột ở Afghanistan, - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố.

«Hiện thời chúng tôi chưa đạt được thỏa thuận nào», - ông nói.

Trước đó, Ariana News dẫn nguồn riêng đưa tin rằng các bên đã đồng ý về một dự thảo sơ đồ giải quyết tình hình.

 Quân nhân Syria và dân quân đã đốt là cờ màu đen của IS - Sputnik Việt Nam
Trump chuyển gậy tiếp sức trong cuộc chiên chống IS tại Afghanistan cho ... Nga và Iran

Sau khi hoàn tất đầy đủ, dự thảo phải được Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo và thủ lĩnh văn phòng chính trị của phong trào «Taliban» ở Doha là Mullah Baradar ký kết.

Đại diện của «Taliban» tại Doha là Suheil Shahin tuyên bố hôm thứ Năm rằng các bên đã thảo luận về cơ chế thực thi thỏa thuận trong gần 16 giờ, và do đó thứ Sáu sẽ không có cuộc họp nào nữa.

Các phái đoàn Hoa Kỳ và «Taliban» bắt đầu vòng đàm phán kế tiếp tại Doha từ ngày 22 tháng 8. Họ trông đợi sẽ đi đến thỏa thuận về thời điểm rút đội quân Mỹ khỏi đất nước này để đổi lấy sự đảm bảo là không sử dụng lãnh thổ Afghanistan để tấn công Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác. Akbar Aga, cựu chỉ huy «Taliban» nói với Sputnik rằng văn bản thỏa thuận hòa bình Mỹ-«Taliban» đã sẵn sàng, việc ký kết dự kiến vào những ngày nghỉ cuối tuần này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала