Ông Erdogan gọi Nga là một trong những đối tác chính của Thổ Nhĩ Kỳ

© AP Photo / Burhan OzbiliciRecep Tayyip Erdogan
Recep Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Nga là một trong những đối tác chính của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng quan hệ với Nga không phải là sự thay thế cho quan hệ với các đồng minh NATO, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố.

Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ với Nga không thay thế cho quan hệ với NATO

Su-35 - Sputnik Việt Nam
Thổ Nhĩ Kỳ đang nghiên cứu đề xuất của Liên bang Nga về Su-35
"Dự kiến trong chương trình nghị sự tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở London ​​sẽ nêu vấn đề về quan hệ với Trung Quốc và Nga. Chúng tôi duy trì hợp tác mang tính xây dựng dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau với Trung Quốc. Nga cũng là một trong những đối tác hàng đầu trên trường quốc tế. Nhưng quan hệ với Nga và các nước khác không phải là sự thay thế cho mối quan hệ của chúng tôi với các đồng minh, mà trái lại, là sự bổ sung cho những mối quan hệ này", - ông Erdogan nói với các phóng viên trước khi bay tới London dự hội nghị thượng đỉnh NATO.

Ông lưu ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ có chính sách đối ngoại đa vector khi theo đuổi các ưu tiên của mình, xuất phát từ vị trí địa lý của đất nước. Theo ông Erdogan, "chiếc ô an ninh" do NATO cung cấp rất quan trọng đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

"Nhưng cũng có một điều rõ ràng rằng liên minh cần phải được đổi mới... NATO phải hành động quyết đoán và hiệu quả hơn nhiều, đặc biệt là khi phải đối mặt với các mối đe dọa từ các tổ chức khủng bố", - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала