https://sputniknews.vn/20191214/my-tuyen-bo-khong-san-sang-tham-gia-chay-dua-vu-trang-8374895.html
Mỹ tuyên bố không sẵn sàng tham gia chạy đua vũ trang
Mỹ tuyên bố không sẵn sàng tham gia chạy đua vũ trang
Sputnik Việt Nam
Nga tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng đây không phải là lý do để bắt đầu một cuộc chạy đua vũ trang, Phó đô đốc David Criti, phó trưởng ban Chỉ huy... 14.12.2019, Sputnik Việt Nam
2019-12-14T01:20+0700
2019-12-14T01:20+0700
2019-12-13T13:07+0700
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/35/98/359876_0:105:1921:1185_1920x0_80_0_0_2752b08984ffd73e930ab1a8dd2c9e2d.jpg
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2019
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/35/98/359876_100:0:1819:1289_1920x0_80_0_0_182163f60e2723a15e9fb6f58f3ed145.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
quân sự, hoa kỳ, thế giới, nga
quân sự, hoa kỳ, thế giới, nga
Mỹ tuyên bố không sẵn sàng tham gia chạy đua vũ trang
Nga tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng đây không phải là lý do để bắt đầu một cuộc chạy đua vũ trang, Phó đô đốc David Criti, phó trưởng ban Chỉ huy Chiến lược (STRATKOM ) của Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, nói với các phóng viên.
Mỹ không sở hữu vũ khí hạt nhân cần thiết
“Nga tiếp tục tăng cường những loại vũ khí hạt nhân mà Hoa Kỳ không sở hữu. Mục tiêu của chúng tôi không phải là tụt hậu so với Nga và tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang. <...> Vấn đề là sự ngăn chặn thích hợp. Trong tương quan này, ông nhấn mạnh sự cần thiết phải hiện đại hóa bộ ba hạt nhân của Hoa Kỳ,"- nếu chúng ta định bảo vệ đất nước của mình".
Phó đô đốc cho biết, STRATKOM đang tư vấn cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về việc ký kết các hiệp ước kiểm soát vũ khí liên quan đến khía cạnh quân sự, hậu quả, các mối đe dọa được xem xét và các vấn đề khác.
20 Tháng Mười Một 2019, 09:55
Theo ông Criti, STRATCOM dự định ủng hộ bất kỳ tài liệu nào về kiểm soát vũ khí nhằm đảm bảo an ninh cho Hoa Kỳ, miễn là tất cả các bên tham gia hiệp ước tuân thủ các quy định của nó.
Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (Hiệp ước INF) do Hoa Kỳ và Liên Xô ký kết vào năm 1987 đã chính thức hết hiệu lực vào ngày 2 tháng 8 theo sáng kiến của phía Mỹ.
Hiệp ước giới hạn vũ khí duy nhất hiện nay giữa Nga và Hoa Kỳ là START-3, được ký kết vào năm 2010.