Máy bay không người lái của Mỹ do thám gần biên giới Crưm

© Ảnh : The U.S. Air ForceMáy bay không người lái tàng hình hạng nặng mới Kratos XQ-58 Valkyrie
Máy bay không người lái tàng hình hạng nặng mới Kratos XQ-58 Valkyrie - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Máy bay không người lái chiến lược của Mỹ đã tiến hành do thám ngoài khơi bán đảo Crưm, theo thông báo của tài nguyên giám sát PlaneRadar.

Máy bay không người lái RQ-4B-40 Global Hawk của Không quân Hoa Kỳ với số đuôi 11-2048 và biển hiệu FORTE10 cất cánh từ căn cứ không quân của NATO trên đảo Sicily, tiến hành trinh sát tuyến giáp ranh ở Donbass, rồi bắt đầu chuyến bay do thám dọc theo bờ Biển Đen của Nga.

Global Hawk  - Sputnik Việt Nam
Máy bay không người lái của Mỹ lượn ở vùng biên giới phía tây của Nga 10 giờ đồng hồ

Máy bay nước ngoài thường xuyên tiến hành trinh sát gần biên giới Nga.

Thường ghi nhận sự xuất hiện của các UAV này ở lãnh thổ Crưm và Krasnodar, trên biển Baltic và gần các căn cứ của Nga ở Syria.

Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần kêu gọi Bộ chỉ huy Mỹ chấm dứt hoạt động tình báo như vậy, nhưng Lầu Năm Góc từ chối đề nghị này.

Máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk

RQ-4 Global Hawk là UAV tình báo chiến lược của Mỹ. Do công ty con của Northrop Grumman chế tạo. Chiếc máy bay không người lái đầu tiên thuộc loại này bắt đầu nhiệm vụ chiến đấu từ tháng 3 năm 2006.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала