BNG Mỹ bình luận về cuộc tập trận hải quân Nga, Trung Quốc và Iran

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisBộ Ngoại giao Mỹ
Bộ Ngoại giao Mỹ  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Nga và Trung Quốc không nên tiến hành tập trận hải quân với Iran, mà cần áp đặt trừng phạt chống Teheran, một quan chức cấp cao của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ nói với các nhà báo hôm thứ Hai.
“Đây không phải thời gian để các chính phủ tiến hành bất kỳ cuộc tập trận nào đó với chế độ này. Chúng tôi nghĩ rằng hiện nay là thời điểm cần áp đặt lệnh trừng phạt chống ban lãnh đạo Iran về việc vi phạm nhân quyền”, ông nói.
Cảng Chabahar  - Sputnik Việt Nam
Cuộc tập trận giữa Trung Quốc, Nga và Iran ở Vịnh Oman là phản ứng trước những nỗ lực của Mỹ gây bất ổn trong khu vực

Cuộc tập trận hải quân chung giữa Iran, Nga và Trung Quốc mang tên “Vành đai an ninh biển” bắt đầu hôm thứ Sáu tại vùng biển phía bắc Ấn Độ dương và Vịnh Oman, cuộc tập trận đã kết thúc ngày 30 tháng 12.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ đang tiến tới thành lập liên quân đảm bảo an ninh ở vùng biển cạnh Iran, cũng như tại khu vực Vịnh Persid - Eo biển Hormuz vào mùa hè năm nay vừa diễn ra một chuỗi các sự cố làm tình hình tại đây thêm căng thẳng. Trước đó Lầu Năm Góc đã cho Sputnik biết rằng Hoa Kỳ sẽ theo dõi cuộc tập trận của Nga, CHND Trung Hoa và Iran.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала