Hoa Kỳ kêu gọi Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya khôi phục ngay việc khai thác dầu

© AP Photo / Charlie Riedel, File Mỏ dầu gần Lovington, Mexico
 Mỏ dầu gần Lovington, Mexico  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Libya tuyên bố rằng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) cần ngay lập tức khôi phục khai thác dầu trong chế độ bình thường.
"Chúng tôi lo ngại sâu sắc rằng việc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) đình chỉ hoạt động (khai thác dầu) có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình trạng khẩn cấp nhân đạo ở Libya và gây ra sự đau khổ phi lý cho người dân Libya”, – Đại sứ quán thông báo trên Twitter.
C-130 của Hoa Kỳ tại Libya - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ tạm thời điều chuyển đội quân tại Libya vì lý do an ninh

Tình trạng khẩn cấp

Cuối tuần trước, Công ty Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp liên quan đến việc đình chỉ xuất khẩu dầu từ năm cảng. Theo công ty, chỉ huy của Quân đội Quốc gia Libya (LNA) Khalifa Haftar trước đó đã ra lệnh đình chỉ quá trình vận chuyển dầu tại năm cảng.

Tập đoàn dầu khí lưu ý rằng việc chấm dứt một phần xuất khẩu dầu sẽ dẫn đến việc giảm sản lượng 800 000 thùng/ngày, cũng như thiệt hại tài chính 55 triệu đô la/ngày.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала