Tướng NATO cáo buộc Nga theo dõi vệ tinh Mỹ

© NATONATO
NATO - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Các nước phương Tây đang gặp nguy hiểm trong không gian, vì cách không xa vệ tinh của họ là những tàu không gian của Nga và Trung Quốc.

Thông tin này được đưa ra bởi Tướng Andre Lanata, người đứng đầu Bộ chỉ huy chuyển đổi liên minh NATO (ACT), trong cuộc phỏng vấn với Washington Examiner.

Mối đe dọa từ Nga

Theo ông, Liên minh Bắc Đại Tây Dương có thể đặt ra "nhiều phương thức và hình thức xâm lược khác nhau trong không gian".

Quân đội Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Truyền thông Đức cáo buộc NATO "diễn tập" tấn công Nga
"Tất nhiên, đây là một mối đe dọa cho các đồng minh của chúng tôi," ông nói.

Theo truyền thông, gần đây Nga bị cáo buộc đã phóng một vệ tinh nhỏ, "dùng để theo dõi bộ máy tình báo Mỹ".

“Cho đến lúc đó, mọi người đều coi không gian là một khu vực an toàn, nhưng vấn đề giờ đây đã không còn như thế nữa”, ông Lanata nhấn mạnh.

Ông lưu ý rằng các nước phương Tây sẽ phải tự mình "đối phó với những mối đe dọa", bởi vì NATO "sẽ không sở hữu vật thể trong không gian và liên minh sẽ không chịu trách nhiệm thực hiện những biện pháp cụ thể để bảo vệ vật thể của các quốc gia khác trong không gian".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала