Ông Trump hứa đưa ra lệnh trừng phạt mới đối với đối tác mua dầu từ Venezuela

© Sputnik / Iliya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh G20
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh G20  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
New Delhi (Sputnik) - Hoa Kỳ có thể áp dụng biện pháp trừng phạt mới đối với việc mua dầu từ Venezuela, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết.

Lệnh trừng phạt mạnh tay

Công ty khai thác dầu mỏ ở Bahrain - Sputnik Việt Nam
Công ty Trung Quốc từ chối dầu Venezuela do lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ
"Có thể sẽ có những biện pháp trừng phạt mạnh tay... các bạn sẽ thấy sau một thời gian nữa", - ông Trump nói, trả lời câu hỏi của nhà báo Ấn Độ về liệu sẽ có biện pháp trừng phạt đối với đối tác mua dầu từ Venezuela (bao gồm cả Ấn Độ) hay không.
"Chúng tôi vẫn quan sát những gì đang xảy ra ở Venezuela một cách cẩn trọng và chúng tôi thật sự không hài lòng với điều đó", - ông nhấn mạnh.

Hoa Kỳ trước đây đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một bộ phân của “Rosneft” - Rosneft Trading và người đứng đầu công ty, ông Didier Kasimiro, vì đã thực hiện giao dịch dầu mỏ với Venezuela. Theo nhà chức trách Mỹ, Rosneft Trading hỗ trợ mua bán và vận chuyển với phần lớn lượng dầu mỏ, được bán bởi chính quyền Venezuela.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала