WHO giải thích nguyên nhân tỷ lệ tử vong cao do coronavirus ở Ý

© REUTERS / Marzio TonioloBức tượng đeo khẩu trang ở San Fiorano, Ý
Bức tượng đeo khẩu trang ở San Fiorano, Ý - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tỷ lệ tử vong cao do coronavirus ở Ý là do có nhiều người cao tuổi và thêm nữa là mức thấp về thông tin triệu chứng bệnh. Đó là nhận định của đại diện Tổ chức Y tế Thế giới ở Nga, bà Melita Vujnovich, trong cuộc phỏng vấn của RBC.

Tỷ lệ tử vong cao do coronavirus

«Mọi người đơn giản là không thể hiểu rằng họ đã nhiễm bệnh mà không biết về các triệu chứng và cần đi đâu để khám cũng như điều trị», - bà nói.
Coronavirus - Sputnik Việt Nam
Tại sao coronavirus chưa bao giờ được coi là đặc biệt nguy hiểm?

Bà Vujnović lưu ý rằng ở một số quốc gia trong nhóm những người ở độ tuổi trên 80 thì tỷ lệ tử vong do coronavirus có thể tới 14%. Hơn nữa, theo quy luật, ở trẻ em thì bệnh tiến triển ở dạng nhẹ và tương tự như SARS.

Tuần trước, Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố sự bùng phát chủng mới coronavirus Covid-19 lây lan từ Trung Quốc là đại dịch.

Theo dữ liệu mới nhất, tổng cộng có 154.000 người bị nhiễm bệnh ở hơn 130 nước,  5.812 người chết, hơn 75.000 bệnh nhân đã hồi phục. Ở châu Âu, Ý chiếm vị trí đầu tiên về lây lan coronavirus với hơn 21.000 ca nhiễm bệnh, 1.441 người chết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала