Tổng thống Trump: Nga và Ả Rập Xê Út "ngừng giao tranh" về dầu

© AP Photo / Evan VucciTổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Nga và Ả Rập Xê Út đã « ngừng các cuộc giao tranh» về dầu mỏ và quyết định «ngừng đổ dầu ra thị trường» , Cố vấn kinh tế của Tổng thống Mỹ, ông Larry Cudlow nói với phóng viên hôm thứ Sáu.

Trump đề xuất giảm sản lượng khai thác dầu ở Nga và Ả Rập Saudi

«Tổng thống Trump đã nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Mohammed bin Salman, Thái tử Ả Rập Saudi về một loạt vấn đề. Tổng thống Trump cho rằng, khi đã ngừng giao tranh với nhau, họ đã đồng ý về nghĩa vụ ngừng đổ dầu ra thị trường một cách giả tạo, nó đã hoàn toàn quá tải", - Cudlow nói.
Khai thác dầu mỏ - Sputnik Việt Nam
Bloomberg tuyên bố về việc Nga từ chối tăng lượng khai thác dầu

Trump đã viết trên Twitter một ngày trước đó rằng Nga và Ả Rập Xê Út có thể cắt giảm sản lượng "từ 10 triệu thùng trở lên", và sau đó đề xuất cắt giảm sản lượng có thể đạt tới 15 triệu thùng mỗi ngày. Tuy nhiên, chính thức không có thỏa thuận nào giữa Nga và Ả Rập Saudi được công bố.

Trước đó,  báo Wall Street Journal ,khi tham chiếu các nguồn tin quen thuộc với các kế hoạch, cho biết: các nước sản xuất dầu trong cuộc họp OPEC+ vào ngày 6 tháng 4 có ý định thảo luận về khả năng giảm sản lượng ít nhất 6 triệu thùng mỗi ngày. Đồng thời, vào thứ Sáu, một nguồn tin nói với Sputnik rằng OPEC+ sẽ thảo luận vào ngày 6 tháng 4 về khả năng giảm sản lượng 10 triệu thùng mỗi ngày.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала