BNG Nga bình luận về chỉ trích của Mỹ nhằm vào WHO

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhBộ ngoại giao Nga
Bộ ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Những lời cáo buộc mới đây của Hoa Kỳ nhằm vào WHO là do nước này định đùn đẩy trách nhiệm về tình hình dịch bệnh trong nước, những ý định như vậy đang gây lo ngại, Bộ Ngoại giao LB Nga nhận xét.

Trước đó Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lên tiếng chỉ trích WHO về việc tổ chức này, theo ông, đã không ứng phó đầy đủ với đại dịch coronavirus, Tổng thống và các thành viên chính phủ Mỹ dọa sẽ ngừng hoặc xem xét lại việc đóng góp cho WHO.

“Trong bối cảnh dịch bệnh truyền nhiệm coronavirus chủng mới trên thế giới đang lây lan nhanh chóng, những cố gắng của một số nước định đẩy trách nhiệm cho những người khác về tình hình dịch bệnh đang xấu đi trong nước mình đang gây lo ngại. Chúng tôi cho rằng cần phải đánh giá đúng như vậy về những lời cáo buộc to tiếng từ phía ban lãnh đạo Mỹ nhằm vào Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mà họ cho là đã “bỏ lỡ” bệnh dịch nguy hiểm, sau đó khi dịch bệnh phát triển lại quá thiên vị Trung Quốc, gây bất lợi cho các quốc gia khác ", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga đăng trên Facebook nhận xét.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng giám đốc Tổ Chức Y Tế Thế Giới Tedros Adhanom Ghebreyesus - Sputnik Việt Nam
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cáo buộc WHO phục tùng Trung Quốc

Như tuyên bố nhận định, cũng như người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nêu trong buổi họp báo ngày 9 tháng 4, Liên bang Nga "coi quan điểm như vậy là không có tính xây dựng, và những tuyên bố như vậy là không đúng lúc và phản tác dụng".

“Những lời lẽ đó đặc biệt khó hiểu trong bối cảnh các nước tham gia cuộc họp trực tuyến giữa các nhà lãnh đạo Nhóm G20, trong đó có phía Mỹ, vừa thông qua tuyên bố về kết quả cuộc họp, cũng như nghị quyết vừa được Đại hội đồng LHQ đồng thuận thông qua về sự đoàn kết toàn cầu trong cuộc chiến chống lại coronavirus, trong đó thừa nhận vai trò điều phối trung tâm của WHO để chống lại sự lây lan của COVID-19”, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.
"Chúng tôi cho rằng điều hết sức quan trọng là tránh việc chính trị hóa tình hình đại dịch, hiện đang là một thách thức toàn cầu đối với toàn bộ cộng đồng quốc tế và đòi hỏi tất cả các quốc gia phải phối hợp hành động", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

BNG lưu ý rằng trong tất cả các giai đoạn dịch bệnh bùng phát trở thành đại dịch, WHO đều hành động đúng chức trách của mình, hoàn toàn phù hợp với phương châm của các nước thành viên và dựa trên những dữ liệu khoa học hiện có.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала