Số ca nhiễm coronavirus trên thế giới vượt trên 1.850.000 người

© REUTERS / LUIGI AVANTAGGIATOBác sĩ có bệnh nhân bị coronavirus
Bác sĩ có bệnh nhân bị coronavirus - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Só liệu mới nhất về số ca nhiễm coronavirus tính đến sáng ngày 13 tháng 4 đã được công bố. Theo thông tin trên website của Đại học John Hopkins, trên thế giới đã có 1.850.220 người nhiễm COVID-19.

Số ca tử vong tổng cộng vượt trên 114,2 nghìn người, số người bình phục là 430,5 nghìn. Số ca nhiễm tăng thêm trong 24 giờ qua là gần 80 nghìn.

Đứng đầu danh sách về số người nhiễm là Hoa Kỳ (557,3 nghìn ca). Tây Ban Nha đứng ở vị trí thứ hai về số lượng người mắc bệnh (166,8 nghìn), tiếp theo là Ý (156,4 nghìn). Vị trí thứ tư và thứ năm thuộc về Pháp (133,7 nghìn) và Đức (127,9 nghìn). Nga đứng ở vị trí thứ 16 với 15.770 người nhiễm bệnh.

Xe với thiết bị y tế để chuyển đến Ý chống lại virus COVID-19 - Sputnik Việt Nam
Đại dịch coronavirus đẩy nhanh quá trình hình thành thế giới đa cực

Số ca tử vong nhiều nhất ghi nhận lần lượt tại Mỹ, Ý, Tây Ban Nha, Pháp và Anh. Ở Ý đã xuất hiện xu hướng tích cực - số ca tử vong do coronavirus trong một ngày xuống đến mức thấp kỷ lục kể từ ngày 19 tháng 3.

Sự bùng phát bệnh đường hô hấp COVID-19 do một loại coronavirus chủng mới gây ra lần đầu tiên được thông báo vào tháng 12 năm 2019 tại Vũ Hán, Trung Quốc. Ngày 11 tháng 3 Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố có thể nhận định tình hình đó là đại dịch toàn cầu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала