Tổng chưởng lý Hoa Kỳ tuyên bố về khả năng giải tán cảnh sát Ferguson

© AP Photo / David GoldmanСảnh sát
Сảnh sát - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hôm thứ Sáu, Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Eric Holder tuyên bố rằng Bộ Tư pháp yêu cầu cải cách Sở cảnh sát thành phố Ferguson kể cả khả năng giải thể hoàn toàn.

“Chúng tôi sẵn sàng sử dụng tất cả khả năng của chúng tôi để có thể chắc chắn rằng tình hình ở đó sẽ thay đổi”,- hãng tin Reuters trích lời ông. Trả lời câu hỏi liệu có khả năng giải thể hoàn toàn Sở Cảnh sát Ferguson hay không, ông Holder nói: “Nếu cần thiết, chúng tôi sẵn sàng làm việc đó”.

Vụ scandal ở thành phố Ferguson, bang Missouri bắt đầu sau khi cảnh sát Darren Wilson bắn chết thanh niên da màu 18 tuổi Michael Brown. Ngày 24 tháng 11 năm 2014, tòa ra phán quyết tha bổng sĩ quan này. Quyết định trên đã làm bùng lên những cuộc bạo loạn và đụng độ lớn với cảnh sát. Ngày 30 tháng 11, cảnh sát Darren Wilson đã xin từ chức.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала