Hàn Quốc qua cái nhìn của nhà ngoại giao Nga

© Flickr / Stacy MartinLá cờ Hàn Quốc
Lá cờ Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Năm nay, Nga và Hàn Quốc sẽ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đã có bảy nhà ngoại giao thay nhau đại diện cho lợi ích của Liên bang Nga tại Seoul trong thời gian qua và hiện đến lượt người thứ tám. Đại sứ tiền nhiệm Konstantin Vnukov kết thúc sứ mệnh của ông hồi tháng Mười Hai năm ngoái là người làm việc tại Hàn Quốc gần năm năm rưỡi. Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên của đài chúng tôi, ông đã hài lòng chia sẻ về những thành tựu tích cực trong quan hệ Nga-Hàn đạt được thời gian gần đây. Ông Vnukov đặc biệt nhấn mạnh những bước thực tế của dự án phát triển giao thông đường sắt giữa Nga, Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc.

Ông Konstantin Vnukov nói: “Dự án có tương lai lớn. Yếu tố quan trọng ở đây là cả ba bên đều đặc biệt thể hiện mối quan tâm, mặc dù không bị ai ràng buộc, lôi kéo. Với nền kinh tế định hướng xuất khẩu Hàn Quốc rất mong mở rộng khai thác vận tải không chỉ bằng đường biển mà cả trên đất liền.”
“Thực tế tồn tại những yếu tố rủi ro khi tuyến đường sắt giữa Nga và Hàn Quốc sẽ đi qua lãnh thổ Bắc Triều Tiên, tiềm ẩn trong mối quan hệ thù địch giữa hai nước Triều Tiên. Nhưng tôi tin nếu cả ba bên cùng thể hiện sự chân thành và mong muốn tìm giải pháp hợp lý cho mọi vấn đề, thì rủi ro sẽ được giới hạn ở mức tối thiểu. Nhân tố bảo đảm tốt nhất là các doanh nhân trực tiếp bỏ vốn đầu tư, các nước trích nguồn ngân sách và thu lợi nhuận từ dự án.”

Shinzo Abe - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Nhật Bản: Còn sớm nếu khôi phục hình thức “G 8”
Cựu Đại sứ Nga tại Cộng hòa Hàn Quốc nhận định rằng, có không ít dự án ba bên hứa hẹn triển vọng, như việc liên kết các hệ thống năng lượng Nga, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên; xây dựng đường ống khí đốt từ Nga tới Hàn Quốc. Ông Konstantin Vnukov khẳng định, nếu đi vào hoạt động những dự án này sẽ góp phần làm giảm bớt căng thẳng giữa hai nước Triều Tiên và hướng họ tới mục tiêu thống nhất.

Nhà ngoại giao Nga không quên lưu ý thực tế, không như Nhật Bản, Hàn Quốc đã từ chối áp đặt lệnh trừng phạt chống lại Nga bất chấp những áp lực từ bên ngoài.

“Các đối tác Hàn Quốc của chúng ta biết tính toán. Đối với họ, Nga là một đối tác kinh tế quan trọng trong nhiều năm, kim ngạch được duy trì ở mức 25 tỷ USD. Nhiệm vụ đưa con số này lên 30 tỷ USD là hoàn toàn thực tế. Đây là một yếu tố quan trọng cho sự phát triển kinh tế của Hàn Quốc và được các đối tác của chúng ta trân trọng. Thêm vào đó, Hàn Quốc hiểu rõ và ghi nhận vai trò của Nga trên bán đảo Triều Tiên. Điều đáng chú ý, trong quan hệ Nga — Hàn Quốc không có những vấn đề lịch sử cũng như lãnh thổ chưa được giải quyết. Không có gì ngăn cản hai bên phát triển mối quan hệ hợp tác cùng có lợi. Tôi nghĩ rằng chính vì những yếu tố này mà người Hàn Quốc có cách tiếp cận riêng trong vấn đề lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga, cũng như trong tình hình Ukraina. LB Nga đánh giá cao cách tiếp cận này.”

Khác với quan hệ Nga — Hàn Quốc, — nhà ngoại giao Nga nhận xét, — giữa Hàn Quốc và Nhật Bản có nhiều vấn đề phức tạp, trước hết liên quan tới những tội ác mà quân đội Nhật từng gây nên ở Hàn Quốc. Loạt động thái của chính quyền Nhật Bản hiện nay, đặc biệt là việc từ chối công nhận những tội ác của chủ nghĩa quân phiệt và việc các nghị sĩ quốc hội, thậm chí quan chức chính phủ thăm đền Yasukuni, làm tổn thương nhiều người Hàn Quốc, người Trung Quốc, và các dân tộc khác ở châu Á từng là nạn nhân của Nhật Bản. Tuy nhiên, nguyên đại sứ Nga tại CH Hàn Quốc xác nhận rằng, cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều có nguyện vọng tìm kiếm phương hướng cải thiện quan hệ, thực hiện các cuộc đối thoại. Người Nga tin vào khả năng giải pháp sẽ được tìm ra khi tồn tại thiện chí.


Thiện chí là yếu tố hàng đầu cho việc bình thường hóa quan hệ giữa hai miền Triều Tiên, — ông Konstantin Vnukov khẳng định. — Đối thoại liên Triều ở cấp cao nhất có thể đóng vai trò quyết định trong điều này.

“Các nhà lãnh đạo cả hai nước đã nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ một cuộc đối thoại như vậy, nhưng quan hệ giữa họ tiến triển không bằng phẳng. Nga có nhận định gì về lối thoát cho tình hình này? Chúng tôi tin rằng không gì có thể thay thế cho sự thống nhất hòa bình và nỗ lực hai bên độc lập giải quyết các vấn đề. Chúng tôi kêu gọi hai nước Triều Tiên mà Nga đều duy trì được cuộc đối thoại tích cực thể hiện sự kiềm chế, bình tĩnh, từ chối mọi hành động khiêu khích nhằm tạo bầu không khí thuận lợi cho một cuộc đối thoại thực sự.”

Ông Konstantin Vnukov nhớ lại năm năm trước đây, các nhà lãnh đạo hai nước Triều Tiên đã được mời dự lễ kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Chiến tranh thế giới II tại Moskva. Khi ấy, nguyên nhủ CHDCND Triều Tiên đã không vận dụng được lời mời. Năm nay, Moskva lại mời lãnh đạo mới của Bắc Triều Tiên và Tổng thống Hàn Quốc tham gia kỷ niệm 70 năm Chiến thắng. Nhà ngoại giao Nga nêu hy vọng lần này, họ sẽ tận dụng cơ hội và cuộc liên lạc sẽ diễn ra. Đó là một trong những nỗ lực của LB Nga, góp phần cải thiện bầu không khí giữa hai nước Triều Tiên.


Hoàn thành sứ mệnh ngoại giao tại Hàn Quốc, ông Konstantin Vnukov đã được bổ nhiệm làm Đại sứ LB Nga tại nước CHXHCN Việt Nam.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала