Ông Hatoyama: Nhật Bản cần công nhận quy chế của Crưm và dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống Nga

© Sputnik / Artem Kreminskiy / Chuyển đến kho ảnhYukio Hatoyama
Yukio Hatoyama - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhật Bản có nghĩa vụ phải công nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý ở Crưm - cựu Thủ tướng của đất nước mặt trời mọc, ông Yukio Hatoyama tuyên bố trong chuyến thăm Simferopol.

Cựu lãnh đạo của chính phủ Nhật Bản đã gặp gỡ ông Oleg Belaventsev, phái viên toàn quyền của Tổng thống Nga ở Chủ thể Liên bang Crưm, với người đứng đầu nước cộng hòa Sergey Aksenov và Chủ tịch Quốc hội Crưm Vladimir Konstantinov.

 “Tôi cho rằng đã đến lúc Nhật Bản cần thức tỉnh và hiểu biết thực tế. Hãy để các nước khác tiếp tục chính sách trừng phạt chống lại nước Nga, nhưng Nhật Bản phải độc lập từ bỏ chính sách này”, — RIA Novosti trích lời cựu Thủ tướng Hatoyama.

Chính trị gia Nhật Bản không hài lòng với việc đất nước ông đang đi theo đường lối mà Washington đặt ra.

Ông cũng nói thêm rằng trong thời gian chuyến thăm, ông đã có thể tin tưởng vào sự đồng lòng nhất trí của người dân Crưm trong việc sáp nhập bán đảo vào thành phần Liên bang Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала