Pushkov gọi vụ công dân Pháp dấu bà vợ Nga trong vali là biểu tượng quan hệ giữa hai nước

© Sputnik / Vladimir FedorenkoAlexei Pushkov
Alexei Pushkov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo các phương tiện truyền thông Nga , người đứng đầu Ủy ban vấn đề quốc tế của Duma quốc gia Nga, ông Alexei Pushkov chỉ trích lính biên phòng Ba Lan đã bắt giữ tại biên giới Belarus và Liên minh châu Âu một công dân Pháp mang theo vợ mình là phụ nữ Nga trong va li.

Ông Alexei Pushkov hy vọng rằng nước Pháp sẽ giúp đỡ công dân của mình và gọi vụ việc này là biểu tượng quan hệ Nga-Pháp.

"Đây là dấu hiệu cho thấy quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Pháp có triển vọng. Tuy nhiên, họ đã bị bắt giữ bởi đội biên phòng Ba Lan, tất cả các vấn đề là ở chỗ đó,"- chính trị gia tuyên bố.

Trước đó, có tin rằng đội biên phòng Ba Lan tại Terespol đã đưa ra khỏi xe lửa Moskva — Nice một công dân người Pháp đã âm mưu đưa vợ qua biên giới một cách trái phép bằng cách dấu người phụ nữ Nga này trong hành lý. Họ quyết định hành động như vậy sau khi bà vợ không thể nhận được thị thực Schengen. Tin cũng cho biết rằng theo luật pháp Ba Lan cả hai vợ chồng có thể đối mặt với ba năm tù.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала