Nghị sĩ Nga đề nghị các nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ kiểm tra sức khỏe tâm thần

© Flickr / Tim Sheerman-ChaseGiám định tâm thần
Giám định tâm thần - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nghị sĩ Duma Nga Oleg Mikheev đề xuất chính phủ Mỹ cho quan chức Bộ Ngoại giao và các cơ quan khác khám bác sĩ tâm thần và chuyên gia tâm lý, - theo hãng tin RIA Novosti.

Hạ nghị sĩ đã gửi đề nghị này cho Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga John Tefft sau những tuyên bố của phát ngôn viên Ngoại giao Jen Psaki. Bà này nói rằng, không quân Nga ở Việt Nam có khả năng gây mất ổn định cho tình hình khu vực. Một động cơ nữa cho đề xuất của ông Mikheev là phát biểu kêu gọi tiêu diệt người Nga ở Donbass của Thiếu tướng Mỹ Robert Scales.

"Với xu hướng toàn cầu hưởng ứng việc tổ chức giám định tâm thần cho công chức (gồm cả các nhân viên quân sự) và tính đến những kinh nghiệm tích cực đã thu được giữa quân nhân Hoa Kỳ, nhằm tăng cường đối thoại quốc tế giữa Nga và Mỹ, chúng tôi xét thấy các cơ quan quyền lực của Mỹ cần nghiên cứu khả năng kiểm tra trong công chức đương nhiệm biểu hiện rối loạn tâm thần (như các rối loạn cảm giác, bị ám ảnh), lạm dụng rượu và chất gây nghiện," — ông Mikheev đề nghị.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала