Poroshenko muốn gây xung đột mới với Nga

© SputnikPetro Poroshenko
Petro Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko công bố ý định giải toả cuộc xung đột Pridnestrovia.

Theo các phương tiện truyền thông Nga, ông Poroshenko đưa ra tuyên bố như vậy tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Rumani Klaus Johannis.

Tổng thống Ucraina nói ông thỏa thuận với lãnh đạo của Romania phối hợp hành động về Pridnestrovia  "để thúc đẩy giải tỏa cuộc xung đột, hỗ trợ sự độc lập chủ quyền của Moldova, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ và tái nhập khu vực Pridnestrovia."

Pridnestrovia tuyên bố tách khỏi Moldova vào đầu những năm 1990. Tiếp theo là cuộc xung đột vũ trang, được ngừng sau khi có sự can thiệp của quân đội Nga. Nước cộng hòa tự xưng giữ hiện trạng độc lập khỏi Kishinev, nhưng chưa nhận được sự công nhận quốc tế chính thức.

Pridnestrovia nhiều lần kêu gọi Nga công nhận, nhưng không đạt được kết quả. Đồng thời, Liên bang Nga viện trợ kinh tế cho nước cộng hòa ly khai.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала