Nhà nước Hồi giáo giết 18 chiến hữu định bỏ trốn

© Flickr / thierry ehrmannIS
IS - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Những kẻ khủng bố của Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thủ tiêu 18 chiến hữu vì tội "phản bội".

Theo hãng Fars đưa tin hôm thứ Sáu.

Vụ giết người hàng loạt xảy ra ở tỉnh Kirkuk. Những kẻ cực đoan giải thích hành động này nhằm dập tắt một âm mưu phản bội, sau khi được biết các cựu chiến hữu đã liên lạc với đơn vị tự vệ người Kurd "Peshmerga" bày tỏ ý định hạ vũ khí và đầu hàng.
 
Theo hãng tin, những đối tượng bị thủ tiêu là người Ả Rập, gia nhập IS sau khi đất đai của họ bị lực lượng thánh chiến chiếm đóng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала