Chính quyền Hoa Kỳ chưa nghiên cứu đã ủng hộ đạo luật về qui chế của Donbass

© Flickr / dktrpeprQuốc kỳ Hoa Kỳ
Quốc kỳ Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính quyền Hoa Kỳ chưa kịp nghiên cứu kỹ lưỡng đạo luật về dành qui chế đặc biệt cho những khu vực riêng ở Donbass, tuy nhiên Washington tin rằng việc thông qua văn kiện kể trên chứng tỏ ý định của Kiev trong việc thực hiện Thỏa thuận Minsk.

Đó là tuyên bố do đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Jen Psaki đưa ra. Lời tuyên bố của bà Psaki đăng tải trên trang web của cơ quan đối ngoại Hoa Kỳ.

"Chúng tôi hiện thời chưa nghiên cứu sâu nội dung của đạo luật, nhưng rõ ràng theo quan điểm của người Ukraina, nó cần được áp dụng cho tuyến ranh giới đã phân định hồi tháng Chín (Thỏa thuận Minsk ký ngày 19 tháng Chín năm 2014)" – phát ngôn viên Psaki tuyên bố. Bà lưu ý rằng như vậy Kiev đã hoàn thành trách nhiệm của mình về thông qua đạo luật xác định qui chế đặc biệt của Donbass. "Bây giờ sẽ bắt đầu thảo luận về việc thực thi văn kiện này”, — bà Jen Psaki nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала