Ông Obama hy vọng có đột phá trong quan hệ của Hoa Kỳ và Iran

© FlickrIran
Iran - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong thông điệp gửi ban lãnh đạo và nhân dân Iran, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố rằng năm nay, lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, hai nước có thể cải thiện quan hệ một cách đáng kể.

Nguyên cớ gửi thông điệp là ngày hội Novruz tức là lễ đón Năm Mới truyền thống của Iran, cử hành vào ngày 21 tháng Ba.

Ông Obama thừa nhận có tiến bộ trong cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran, nhưng lưu ý rằng giữa Washington và Tehran vẫn còn bất đồng quan điểm.

"Thời điểm như bây giờ khó có khả năng xuất hiện sớm. Tôi tin rằng các dân tộc chúng ta đang có cơ hội lịch sử để giải quyết vấn đề một cách hòa bình, và không được phép để lỡ cơ may đó”, — ông Obama tuyên bố.

Cho đến cuối tháng Ba, các đại diện của "bộ sáu" trung gian quốc tế về vấn đề chương trình hạt nhân của Iran, trong đó có Anh và Nga, cần vạch ra được những  thông số chung của thỏa thuận mà tất cả các bên đều có thể chấp nhận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала