Anh hùng Lê Mã Lương: Cung cấp vũ khí Mỹ cho Ukraina có thể dẫn đến chiến tranh

© Flickr / Alan LevineQuộc kỳ Hoa Kỳ
Quộc kỳ Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Mới đây, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua nghị quyết kêu gọi Tổng thống Barack Obama gửi vũ khí tới Kiev.

 Bình luận về văn kiện này, ông Aleksei Pushkov Chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Duma Quốc gia Nga đã nhắc rằng, trước đây chính động thái  cung cấp vũ khí đã mở đầu cuộc chiến tranh khốc liệt ở Việt Nam và những xung đột đẫm máu khác trong thế kỷ 20.
 
Hệ lụy từ việc cung cấp vũ khí  Mỹ đến những nơi có xung đột cũng là nội dung trong cuộc đàm đạo của nhà báo Đan Thi từ đài "Sputnik" với  Thiếu tướng Lê Mã Lương TS Sử học, Anh hùng Quân đội, nguyên Giám đốc Viện Bảo tàng Quân đội Việt Nam.

Thiếu tướng Lê Mã Lương



Thiếu tướng Lê Mã Lương cho biết, ba chục năm sau cuộc chiến tranh ác liệt, giờ đây người Việt Nam rất ngạc nhiên trước quyết định của Quốc hội Hoa Kỳ với lời kêu gọi cung cấp cho Ukraina các thứ  vũ khí giết người. Đó là lời hô hào thiếu  khôn ngoan và dễ hiểu là nếu Mỹ thực hiện quyết định như vậy ắt hẳn sẽ khơi lên sự bất bình của nước Nga. Cung cấp vũ khí cho Kiev, Washington sẽ chỉ thổi bùng ngọn lửa chiến tranh, chứ không phải là góp phần  dập tắt lửa xung đột và tháo gỡ khủng hoảng. Chúng ta còn nhớ rằng vào năm 1965, khi quân đội Việt Nam Cộng hòa đứng trước nguy cơ thất bại,  Hoa Kỳ bắt đầu cung cấp cho chính quyền Sài Gòn những vũ khí tối tân, rồi sau đó cả đội quân Mỹ cũng được phái đến miền Nam Việt Nam ngày càng đông hơn. Hoạt động chiến sự gia tăng, chiến tranh không chỉ bao trùm toàn bộ miền Nam Việt Nam, mà còn lan rộng hơn, cả miền Bắc Việt Nam cũng bị đánh phá nặng nề bởi bom đạn của không quân và hải quân Mỹ. Hoạt động chiến tranh mở rộng như vậy đã khơi lên sự phản đối rộng khắp, không chỉ của nhân dân Việt Nam, mà còn thành phong trào chống chiến tranh rầm rộ tại nhiều quốc gia và ngay cả ở nước Mỹ. Bất chấp sự hỗ trợ của Mỹ cho quân đội Việt Nam Cộng hòa, cuộc chiến đã  kết thúc với thắng lợi của quân dân Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Chuyên viên Lịch sử quân sự Việt Nam, Thiếu tướng Lê Mã Lương kết luận: Tôi cho rằng nếu Hoa Kỳ cung cấp vũ khí cho Ukraina, chiến tranh có thể lan xa hơn ra bên ngoài đất nước này và lôi cuốn cả những quốc gia lân cận. Nếu Tổng thống Obama vẫn cứ quyết định dành hỗ trợ quân sự cho Ukraina, thì đó sẽ là quyết định hết sức thiếu suy xét và cực kỳ nguy hiểm.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала